MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiêm ngưỡng đồng hồ Rolex phiên bản "lá xanh" đầu tiên trên thế giới: Chạm khắc tinh xảo đến từng chi tiết

22-12-2017 - 09:51 AM | Sống

​Rolex được coi là biểu tượng mẫu mực cho sự sang trọng, với thiết kế mang tính biểu tượng không thể nhầm lẫn. Tuy nhiên hàng năm, thương hiệu này cũng cho ra một vài mẫu đồng hồ mới với bề ngoài cách điệu để “đổi gió”. Năm nay, cái tên được xướng lên là Rolex Oyster Perpetual Milgauss.

Rolex được coi là biểu tượng mẫu mực cho sự sang trọng, với thiết kế mang tính biểu tượng không thể nhầm lẫn. Tuy nhiên hàng năm, thương hiệu này cũng cho ra một vài mẫu đồng hồ mới với bề ngoài cách điệu để “đổi gió”. Năm nay, cái tên được xướng lên là Rolex Oyster Perpetual Milgauss.

Phiên bản giới hạn này thực ra là sự “cải tiến” của Rolex cho mẫu Rolex Oyster Perpetual Milgauss viền trơn nguyên bản. So với hình dáng trơn nhẵn và viền tròn cơ bản của Rolex thì chiếc đồng hồ này không thực sự trang nhã và thanh lịch như những người anh em cổ điển của mình. Tuy nhiên khi nhìn kỹ vào từng đường nét thì bạn sẽ thấy cả một kiệt tác đáng ngưỡng mộ hiển hiện. Rolex Oyster Perpetual Milgauss là chiếc đồng hồ theo phong cách cây cỏ đầu tiên của Rolex, với hình những chiếc lá được khắc bằng tay hoàn toàn bởi nghệ nhân nổi tiếng Buddy Austin của Third Eye Assembly trong vòng 150 giờ.

Mặt đồng hồ “Fin Des Temps” được lắp kính saphire cao cấp, mặt kính sang trong có khả năng chống xước và chống va đập tốt hơn; đi cùng với dây đeo khắc hình hoa cúc, mặt sau “Reefer Madness”. Chi tiết trang trí viền màu xanh lá cây, vàng và cam có khả năng phát dạ quang trên mặt đồng hồ khiến cho tổng thể màu sắc và bắt mắt hơn. Ngoài ra đồng hồ còn có khả năng chống nước 100m.

Tuy nhiên, tin buồn cho những ai đang “cảm nắng” chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị này, nó đã được bán cho một anh chàng đẹp trai giấu tên với giá 30.000 USD.

Thu Hoài

Luxury Launches

Trở lên trên