MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiêm ngưỡng nhà thờ hình chiếc giày cao gót lấp lánh như pha lê

12-11-2022 - 22:45 PM | Lifestyle

Nhà thờ hình chiếc giày cao gót tại thị trấn Budai, Đài Loan, là một trong những tòa nhà có cấu trúc độc đáo nhất trong hơn 100 năm qua.

Nằm giữa khoảng sân lớn ở công viên Ocean View, thuộc thị trấn Budai của Đài Loan, là một chiếc giày thủy tinh khổng lồ đầy độc đáo.

Trên thực tế, tòa nhà kỳ lạ này là một nhà thờ dành cho phụ nữ. Đó là sự sáng tạo của các quan chức chính quyền địa phương tại Khu thắng cảnh Bờ biển Tây Nam, một khu du lịch nổi bật ở Đài Loan.

Chiêm ngưỡng nhà thờ hình chiếc giày cao gót lấp lánh như pha lê - Ảnh 1.

Nhà thờ này được Kỷ lục Guinness thế giới chứng nhận là công trình hình chiếc giày cao gót lớn nhất thế giới.

Nhà thờ cao 17m, rộng 11m được hoàn thành vào đầu năm 2016. Chiếc giày cao gót này là một công trình kiến ​​trúc hoàn toàn bằng kính, được tạo thành từ 320 ô kính màu xanh lam, đặt dưới một mạng lưới kim loại gồm 1.269 thanh thép.

Chiêm ngưỡng nhà thờ hình chiếc giày cao gót lấp lánh như pha lê - Ảnh 2.

Mặc dù được biết đến như một nhà thờ, nhưng nó không phải là nơi thờ cúng chính thức mà chủ yếu để du khách đến tham quan, chụp ảnh.


Các mảnh kính được ghép nối tạo nên hiệu ứng lấp lánh tản ra xung quanh bề mặt khi tiếp xúc với ánh sáng, khiến toàn bộ công trình hiện lên lung linh và thêm phần kỳ diệu.

Mặc dù du khách không được phép đặt tay lên kính nhưng giới hạn ấy không làm giảm tầm nhìn cũng như việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của công trình này.

Chiêm ngưỡng nhà thờ hình chiếc giày cao gót lấp lánh như pha lê - Ảnh 3.

Tòa công trình giống như một viên pha lê sáng lấp lánh.

Được biết, công trình lấy cảm hứng từ một câu chuyện địa phương. Chuyện kể rằng, vào những năm 1960, cô gái 24 tuổi họ Wang đến từ một vùng nghèo khó mắc chứng bệnh Chân đen. Cả hai chân của cô phải cắt bỏ, dẫn đến việc hủy đám cưới. Từ đó, cô không kết hôn và dành phần đời còn lại của mình tại một nhà thờ.

Chiêm ngưỡng nhà thờ hình chiếc giày cao gót lấp lánh như pha lê - Ảnh 4.

Nhà thờ mang hình chiếc giày cao gót nhằm tôn vinh cô gái đã mất đi đôi chân vì bệnh Chân đen.


Để tưởng nhớ đến cô gái và cũng như theo đuổi lý tưởng hạnh phúc, Cơ quan Quản lý Khu thắng cảnh Bờ biển Tây Nam đã chi 23,170 triệu Đài tệ (hơn 18 nghìn tỷ VND) để xây dựng "Nhà thờ giày cao gót màu xanh" này.

Chiêm ngưỡng nhà thờ hình chiếc giày cao gót lấp lánh như pha lê - Ảnh 5.

Nhiều du khách đến check-in tại công trình độc đáo này.


Không gian thực hiện các nghi lễ nằm ở khu vực có hình mũi giày với một màn hình lớn. Mặc dù được gọi là nhà thờ, các quan chức nói rằng chức năng chính của nó sẽ là phục vụ cho các đám cưới và chụp ảnh.

Chiêm ngưỡng nhà thờ hình chiếc giày cao gót lấp lánh như pha lê - Ảnh 6.

Khung cảnh bên trong nhà thờ.


Xung quanh khu vực chiếc giày được thiết kế theo ý tưởng khu vườn Lọ Lem với xe bí ngô, nhẫn kim cương, bó hoa…. Tất cả đều được xây dựng với mục đích để du khách tham quan và lưu lại những bức ảnh đẹp.

Nhà thờ độc đáo này đã trở thành một cột mốc nổi tiếng và là điểm tham quan không thể bỏ qua của nhiều cặp đôi.

Chiêm ngưỡng nhà thờ hình chiếc giày cao gót lấp lánh như pha lê - Ảnh 7.

Công trình càng trở nên lung linh nổi bật khi đêm về.


Theo CERSEI/VTC NEWS

VTC

Trở lên trên