MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiêm ngưỡng những bức ảnh mang thông điệp mạnh mẽ, đạt giải cao nhất tại Siena International Photo Awards 2017

06-12-2017 - 12:12 PM | Sống

Hơn 51.000 bức ảnh từ 161 quốc gia và vùng lãnh thổ quy tụ tại Siena International Photo Awards năm nay sẽ cho chúng ta cái nhìn mới mẻ hơn về thế giới.

Hàng năm, Siena International Photo Awards đều chọn ra những hình ảnh đẹp và mang nhiều thông điệp mạnh mẽ về con người và trái đất.

Cuộc thi quy tụ hơn 51.000 bức ảnh từ 161 quốc gia và vùng lãnh thổ, cho chúng ta cái nhìn mới mẻ về thế giới.

Mỗi hạng mục sẽ chọn ra những tấm ảnh sáng giá nhất để vinh danh, từ Hành trình và những Chuyến phiêu lưu (Journeys & Adventures); Khuôn mặt và Nhân vật ấn tượng (Fascinating Faces And Characters); Băng tan (Fragile Ice) và đơn sắc (General Monochrome)...

Dưới đây là những bức ảnh tuyệt vời đã giành giải cao nhất tại Siena International Photo Awards 2017:

#1 Tận cùng của thế giới, nhiếp ảnh gia Alessandra Meniconzi (giải nhất hạng mục Hành trình và những Chuyến phiêu lưu)

#2 Chú quạ ở Lviv, nhiếp ảnh gia Jack Savage (giải nhất hạng mục Đơn sắc)

#3 Sếu đồi cát, nhiếp ảnh gia Randy Olson (giải bức ảnh của năm)

#4 Mơ màng trên băng, nhiếp ảnh gia Roie Galitz (giải nhất hạng mục Băng tan)

#5 Tòa nhà Flatiron trong cơn bão tuyết, nhiếp ảnh gia Michele Palazzo (giải đặc biệt trong hạng mục Kiến trúc và Không gian đô thị)

#6 Peak, nhiếp ảnh gia Petar Sabol (giải đặc biệt trong hạng mục Động vật trong môi trường tự nhiên)

#7 Gấu trúc hoang dã, Ami Vitale (giải nhì hạng mục Động vật trong môi trường tự nhiên)

#8 Văn hóa selfie, nhiếp ảnh gia Jelena Jankovic (giải nhì trong hạng mục Hành trình và những Chuyến phiêu lưu)

#9 Vác nặng, nhiếp ảnh gia Chunshui Yu (giải khuyến khích trong hạng mục Khuôn mặt và Nhân vật ấn tượng)

#10 Mãnh thú, nhiếp ảnh gia James Smart (giải nhất hạng mục Vẻ đẹp thiên nhiên)

#11 Caramel, nhiếp ảnh gia Aristeidis Apostolopoulos (giải đặc biệt trong hạng mục Hành trình và những Chuyến phiêu lưu)

#12 Tấn công, nhiếp ảnh gia Sergey Gorshkov (giải nhất hạng mục Động vật trong môi trường tự nhiên)

#13 Hang động Athabasca, nhiếp ảnh gia Juan Pablo De Miguel (giải khuyến khích trong hạng mục Băng tan)

#14 Quả cau, nhiếp ảnh gia M. Yousuf Tushar (giải khuyến khích hạng mục Ảnh màu)

#15 Hoàng tử nước, nhiếp ảnh gia Yannick Gouguenheim (giải ba hạng mục Vẻ đẹp thiên nhiên)

Theo B.P

Theo Long J

Trí thức trẻ

Trở lên trên