MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Chiến dịch" đòi lại vỉa hè: Hà Nội sẽ làm gì với những ngôi nhà kỳ dị này?

17-03-2017 - 09:17 AM | Bất động sản

Nếu không có đợt ra quân rầm rộ để "đòi" vỉa hè cho người đi bộ, có lẽ người ta cũng quên luôn chuyện đúng sai ở những căn nhà mặt phố.

Theo quan sát của PV Báo Gia đình & Xã hội, ở các tuyến phố lớn trên địa bàn Thủ đô Hà Nội có rất nhiều ngôi nhà được xây thò ra, thụt vào, lấn chiếm cả vỉa hè, như: Nguyễn Thái Học, Nguyễn Trãi, Tôn Đức Thắng, Quốc Tử Giám...

Giới chức các phường, quận của Hà Nội đang được dư luận ủng hộ trước động thái cứng rắn với sai phạm trên vỉa hè, đặc biệt là vấn đề đỗ xe, hoạt động của hàng quán... Nhưng với những "lô cốt" án ngữ vỉa hè như ghi nhận dưới đây, các cơ quan chức năng sẽ xử lý ra sao?

Ngôi nhà tại phố Tôn Đức Thắng "ôm trọn vỉa hè".

Tại tuyến phố lớn như Nguyễn Trãi cũng có nhiều ngôi nhà lấn chiếm vỉa hè dành cho người đi bộ.

Rất nhiều những ngôi nhà được xây thò ra, thụt vào.

Ngôi nhà có diện tích chỉ khoảng 10 m2, ;cũ kỹ, tường rêu mốc, mái lợp fibro xi-măng, cửa sắt rỉ sét nằm lọt thỏm trong khu vực vỉa hè phố Nguyễn Phong Sắc.

Theo Ngọc Thi

Gia đình.net

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên