MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiến lược "đặc biệt" giúp đất nước hạnh phúc nhất thế giới vừa đối phó vừa sống chung với Covid-19

02-05-2020 - 10:38 AM | Tài chính quốc tế

Thủ tướng Phần Lan cho biết việc nới lỏng dần dần là khả thi bởi đất nước này đã áp dụng các biện pháp đóng cửa nền kinh tế từ rất sớm, ngay cả trước khi Covid-19 gây ra ca tử vong đầu tiên tại đây.

Chia sẻ trên Reuters, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin cho biết quốc gia này đang áp dụng chiến lược "kết hợp đặc biệt" trong nỗ lực cố gắng đưa đất nước quay trở lại cuộc sống bình thường dù vẫn đối phó với đại dịch Covid-19.

Bà Marin cho biết chiến lược "đặc biệt" này sẽ khiến Phần Lan phải "thu nhỏ lại" bởi các biện pháp hạn chế sự lây lan của virus, đồng thời vẫn tăng cường xét nghiệm trên diện rộng.

"Chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra, theo dõi, cô lập và điều trị từ bệnh lý cho tới tâm lý. Đồng thời vẫn áp dụng các biện pháp hạn chế người dân đi ra ngoài một cách có kiểm soát. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng muốn tiến tới xét nghiệm trên diện rộng và theo dõi sát sao những người có khả năng phơi nhiễm", nữ Thủ tướng chia sẻ.

Theo đó, Chính phủ nước này sẽ không lập tức dỡ bỏ các biện pháp đóng cửa đất nước trong nỗ lực ngăn chặn đại dịch toàn cầu bao gồm đóng cửa trường học và các địa điểm công cộng như khu vui chơi, thư viện. Bên cạnh đó, lệnh cấm tụ tập quá 10 người ở nơi công cộng cũng được duy trì cho tới ngày 13/5. Các nhà hàng tại đây sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến hết tháng 5, trừ những nơi bán takeaway (đồ ăn mang về).

Đồng thời, bà Marin cũng cho biết vào tuần tới Chính phủ nước này sẽ đưa ra quyết định liệu các trường học có mở cửa lại sau ngày 13/5 hay không. Tuy vậy, Phần Lan cũng rất cứng rắn trong việc gia hạn lệnh cấm tổ chức các sự kiện lớn quá 500 người cho tới tháng 7 năm nay.

Theo thống kê của Worldometer, tính đến ngày 29/4, Phần Lan có hơn 4.700 người nhiễm bệnh trong đó có 199 trường hợp tử vong. Trong đó 2.800 bệnh nhân đã khỏi bệnh và số ca mắc mới đang giảm dần.

Thủ tướng Phần Lan cho biết việc nới lỏng dần dần là khả thi bởi đất nước này đã áp dụng các biện pháp đóng cửa nền kinh tế từ rất sớm, ngay cả trước khi Covid-19 gây ra ca tử vong đầu tiên tại đây.

"Các biện pháp của chúng tôi đã phần nào phát huy hiệu qủa và tiến trình kìm hãm sự lây lan của dịch bệnh đang được kiểm soát tốt", người đứng đầu quốc gia hạnh phúc nhất thế giới chia sẻ.

Hà My

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên