MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, Alibaba né lời hứa với ông Trump

20-09-2018 - 10:15 AM | Tài chính quốc tế

Chủ tịch Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba (Trung Quốc) cho biết họ không thể thực hiện cam kết tạo ra 1 triệu việc làm ở Mỹ trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước.

Ông Jack Ma hôm 19-9 nói với hãng tin Tân Hoa Xã rằng: "Cam kết này dựa trên sự hợp tác thân thiện giữa Trung Quốc - Mỹ và quan hệ thương mại song phương hợp lý cũng như khách quan. Tình hình hiện tại đã phá hủy tiền đề nói trên nên cũng không còn cách nào thể thực hiện cam kết đó".

Ông Ma từng gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump cách đây hai năm và vạch ra kế hoạch giúp 1 triệu doanh nghiệp nhỏ sử dụng nền tảng của Alibaba để bán hàng cho người tiêu dùng Trung Quốc trong vòng 5 năm tới. Khi đó, nhiều chuyên gia cho rằng cam kết này của ông Ma có phần táo bạo.

Ông Ma cho rằng căng thẳng thương mại giữa hai nước có thể kéo dài trong hai thập kỷ và sẽ là "một mớ hỗn độn" đối với tất cả các bên liên quan.

Tỉ phú Trung Quốc cũng cho biết căng thẳng thương mại có thể ngay lập tức tác động tiêu cực lên các công ty Trung Quốc và nước ngoài, song song đó dự đoán rằng các doanh nghiệp Trung Quốc có thể chuyển hoạt động sản xuất sang các nước khác trong trung hạn để tránh thuế của Mỹ.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, Alibaba né lời hứa với ông Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump từng gặp ông Jack Ma. Ảnh: NBC News

Theo đài CNBC, ông Ma nói thêm rằng công ty sẽ không ngừng cố gắng để đóng góp cho sự phát triển lành mạnh của quan hệ thương mại Trung Quốc-Mỹ.

Hồi tuần trước, ông Ma thông báo sẽ nghỉ hưu sau một năm nữa để tập trung vào hoạt động từ thiện, giáo dục và chuyển giao chức chủ tịch cho giám đốc điều hành Daniel Zhang.

Bình luận của người đứng đầu tập đoàn thương mại điện tử Alibaba được đưa ra sau khi ông Trump hôm 17-9 áp đặt mức thuế 10% lên 200 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và đe dọa công bố các khoản thuế cao hơn nhằm vào khoảng 267 tỉ USD hàng hóa của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nếu Bắc Kinh trả đũa hành động của Washington.

Một ngày sau đó, Trung Quốc đã đáp trả bằng việc đánh thuế lên 60 tỉ USD hàng nhập khẩu của Mỹ.

Theo Reuters

Theo Xuân Mai

Người Lao động

Trở lên trên