MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chìm tàu hàng 4.700 tấn trên vùng biển Cửa Lò

30-10-2017 - 17:25 PM | Xã hội

Một tàu chở than từ Quảng Ninh đã bị chìm tại vùng biển Cửa Lò (Nghệ An). Rất may 12 thuyền viên trên tàu đã được cứu sống.

Hồi 13h25 ngày 30/10, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu Hồng Anh 69 (thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Hồng Gia, địa chỉ số: 613, tổ 4, khu 9b, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh), trọng tải 4.700 tấn, chở than từ Quảng Ninh đi Cửa Lò, Nghệ An bị nước vào hầm hàng đang chìm tại vị trí 18049N; 105044 E, cách Cửa Lò khoảng 2 hải lý, lúc 12h30 ngày 30/10, trên tàu có 12 thuyền viên. Chủ tàu yêu cầu cứu nạn khẩn.

Các thuyền viên tàu Hồng Anh 69 được cứu
Các thuyền viên tàu Hồng Anh 69 được cứu

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu cứu nạn hàng hải SAR 273 khẩn trương đi cứu nạn; đồng thời yêu cầu các phương tiện đang hoạt động quanh khu vực tàu Hồng Anh 69 bị nạn tham gia hoạt động cứu nạn thuyền viên tàu Hồng Anh 69.

Dù thời tiết khu vực tàu bị nạn đang có gió mùa Đông Bắc cấp 6 cấp 7, biển động mạnh, đến 14h00, tàu cứu nạn hàng hải SAR 273 đã cứu được 5 thuyền viên. Đến 14h30 ngày 30/10, lực lượng cứu nạn tại hiện trường tiếp tục cứu được 7 thuyền viên tàu Hồng Anh 69. Hiện lực lượng cứu nạn đang đưa 12 thuyền viên vào Cửa Lò.

Thông tin đơn vị quản lý Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam cũng cho hay khoảng 13 giờ 15 phút ngày 30/10/2017, tàu Hồng Anh 69 đã gọi báo sự cố đến Đài TTDH Bến Thủy trên kênh 16 VHF để yêu cầu trợ giúp khẩn cấp do tàu bị chìm.

Hình ảnh được chụp từ Hệ thống Hệ thống nhận dạng tự động quản lý tàu cận bờ

Sau khi tiếp nhận thông tin từ tàu, Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam (Hệ thống TTDH) đã chuyển tiếp thông tin tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn liên quan để có phương án trợ giúp tàu. Hệ thống TTDH cũng phát quảng bá thông tin về tàu bị nạn để các tàu hoạt động gần khu vực nói trên biết và trợ giúp cho tàu.

Hệ thống Hệ thống TTDH sẽ tiếp tục theo dõi, thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trợ giúp tàu Hồng Anh 69.

Theo Sỹ Lực

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên