Kéo dài nghỉ dịp 2/9: 'Người lao động không chỉ cần việc làm và thu nhập'
Đề xuất nghỉ thêm 2 ngày dịp Quốc khánh, kéo dài kỳ nghỉ từ 2-5/9, đang nhận được sự quan tâm khi được cho là tạo điều kiện để cha mẹ đồng hành cùng con trong ngày khai giảng.
Kiến nghị rất đáng quan tâm
Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ, Sở Nội vụ Sơn La đề xuất tăng 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh. Cụ thể, thời gian nghỉ được đề xuất từ 2-5/9, nhằm tạo điều kiện cho người lao động được đưa con đến trường trong ngày khai giảng.
Tiếp thu, giải trình, Bộ Nội vụ cho biết không tiếp thu ý kiến góp ý trên vì không phù hợp với mục đích, yêu cầu, nội dung sửa đổi, bổ sung của dự thảo.
Trước đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đưa ra kiến nghị xem xét bổ sung 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh.
Trao đổi với PV Tiền Phong xoay quanh đề xuất này, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng) cho rằng, vấn đề giảm giờ làm, tăng ngày nghỉ cần nhìn từ quyền lợi người lao động và năng lực phát triển quốc gia.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng).
Đây không chỉ là câu chuyện về số giờ làm việc hay số ngày nghỉ, mà là vấn đề liên quan trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, đời sống gia đình, an sinh xã hội và năng lực cạnh tranh quốc gia”, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nói và cho rằng, cần tiếp cận vấn đề này một cách tổng thể, thận trọng và tiến bộ.
Theo bà Nga, đề xuất xem xét bổ sung thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh, từ ngày 2-5/9, là một kiến nghị rất đáng quan tâm.
Đại biểu lưu ý, người lao động không chỉ cần việc làm và thu nhập, mà còn cần thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, chăm sóc gia đình, học tập nâng cao kỹ năng và tham gia đời sống xã hội.
“Một quốc gia phát triển bền vững không thể chỉ dựa vào việc kéo dài thời gian lao động, mà phải từng bước chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, quản trị hiện đại và chất lượng nguồn nhân lực”, bà Nga cho hay.
Đánh giá đầy đủ tác động
Cùng trao đổi vấn đề này, đại biểu Bùi Hoài Sơn (đoàn Hà Nội) nhận định, đây là một đề xuất rất nhân văn và đáng để nghiên cứu nghiêm túc.
Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn (đoàn Hà Nội).
“Việc bổ sung ngày nghỉ dịp Quốc khánh để cha mẹ có điều kiện đồng hành cùng con trong ngày khai giảng không chỉ là câu chuyện về thời gian nghỉ, mà còn liên quan đến văn hóa gia đình và sự quan tâm của xã hội đối với trẻ em”, ông Sơn nêu quan điểm.
Theo đại biểu, đề xuất kéo dài ngày nghỉ nhằm tạo điều kiện để người lao động đưa con đến trường trong ngày khai giảng.
“Một đứa trẻ bước vào năm học mới với cha mẹ bên cạnh có thể chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, nhưng những khoảnh khắc như vậy góp phần tạo nên ký ức gia đình, nuôi dưỡng tình cảm và trách nhiệm giữa các thế hệ”, đại biểu đang là Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội nhìn nhận.
Tuy nhiên, ông Sơn cũng lưu ý, khi xem xét chính sách, chúng ta cũng cần đánh giá đầy đủ tác động tới hoạt động sản xuất, kinh doanh và tổ chức lao động.
“Nếu có thể hài hòa được các lợi ích ấy, tôi ủng hộ tinh thần của đề xuất này, bởi phát triển cuối cùng vẫn phải hướng tới con người, gia đình và chất lượng cuộc sống”, ông Bùi Hoài Sơn nêu quan điểm.
Tiền phong