MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chính quyền Biden trừng phạt con cái của nhà lãnh đạo đảo chính Myanmar

11-03-2021 - 10:06 AM | Tài chính quốc tế

Chính quyền Biden trừng phạt con cái của nhà lãnh đạo đảo chính Myanmar

Mỹ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt lên các con của nhà lãnh đạo đảo chính Myanmar Min Aung Hlaing.

Trong thông báo chính thức, phía Mỹ cho biết họ sẽ trừng phạt những người con thành niên của nhà lãnh đạo đảo chính Myanmar cũng như hoạt động kinh doanh của họ với cáo buộc "hưởng lợi từ vị thế và ảnh hưởng của cha họ".

Theo Bộ Tài chính Mỹ, các con của ông Hlaing bị trừng phạt gồm có Aung Pyae Sone, 36 tuổi và Khin Thiri Thet Mon, 39 tuổi. Theo đó, các công dân Mỹ bị cấm kinh doanh với 2 người này hoặc hợp tác với 6 cơ sở kinh doanh của họ bao gồm nhà hàng, phòng gym, một phòng trưng bày và các doanh nghiệp truyền thông.

Bộ Tài chính Mỹ áp dụng những hành động này để đáp lại cuộc đảo chính của quân đội Myanmar chống lại chính phủ dân sự cũng như các vụ đổ máu của những người biểu tình, tuyên bố của phía Mỹ cho biết.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đi đầu trong nỗ lực gây áp lực lên thế lực đảo chính ở Myanmar sau cuộc chính biến ngày 1/2. Các cuộc biểu tình xảy ra liên tiếp ở quốc gia này nhằm chống lại Chính quyền quân sự và nhiều người đã chết trong các cuộc bạo động.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một tuyên bố của Chủ tịch nhằm lên án các vụ bạo lực.

Linh Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên