MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rà soát đánh giá chất lượng cao tốc Long Thành

13-05-2014 - 07:57 AM |

“Chủ đầu tư kiểm tra, rà soát hồ sơ thiết kế - thi công, đánh giá đúng nguyên nhân, chất lượng thi công các hạng mục công trình mà Hội đồng nghiệm thu nhà nước và báo chí đã nêu”.

Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Bộ GTVT vừa yêu cầu.

Kết quả kiểm tra của hội đồng nghiệm thu nhà nước ở dự án cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã phát hiện một số tồn tại như lún, lệch xảy ra ở đoạn cao tốc đang được khai thác. Ở một số gói thầu đang thi công cũng có một số tồn tại cần khắc phục. Tại văn bản hỏa tốc trên, ông Trần Xuân Sanh, Cục trưởng Cục Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông yêu cầu chủ đầu tư là Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) nghiêm túc tiếp thu ý kiến, thực hiện các yêu cầu của hội đồng và rút kinh nghiệm trong việc quản lý chất lượng công trình; đồng thời yêu cầu tư vấn, nhà thầu có giải pháp khắc phục.

Về phía VEC, đơn vị này khẳng định hệ thống quản lý chất lượng của dự án phù hợp với quy định hiện hành. Tương tự, ông Ngô Tấn Quang, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đường cao tốc, cũng thông tin những tồn tại ở dự án chỉ liên quan đến mỹ quan, cấu tạo chứ chất lượng công trình vẫn đảm bảo.

Theo M.PHONG

ngatt

Pháp Luật TP HCM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên