MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ 2015 không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản

06-08-2014 - 11:58 AM |

Ngày 5-8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Chỉ thị về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.

Theo Chỉ thị này, phấn đấu thanh toán cơ bản các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết ngày 31-12-2014. Từ năm 2015 trở đi, các cấp, các ngành phải quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, không để phát sinh thêm nợ đọng xây dựng cơ bản.

Nếu để phát sinh các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản từ 1-1-2015, các bộ, ngành và địa phương bị xử lý vi phạm theo các quy định của Luật Đầu tư công.

Tại chỉ thị, Thủ tướng cũng giao Bộ KHĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát và tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/7/2015.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết năm 2013 nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách trung ương đã giảm xuống còn 28.000 tỉ đồng, giảm đáng kể so với mức hơn 85.000 tỉ đồng cuối năm 2012 hay mức 100.000 tỉ đồng giữa năm 2012.

Thanh Ngà

ngatt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên