MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Chịu trận” kẹt xe trước ngày thông cầu vượt thép!

15-11-2017 - 16:00 PM | Xã hội

Tại công trình thi công nhánh cầu vượt thép cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất trước ngày thông xe là cảnh hàng ngàn phương tiện kẹt cứng

Tình trạng này kéo dài suốt nhiều giờ sáng 15-11, tại đoạn qua công trình cầu vượt thép ở vòng xoay Nguyễn Thái Sơn - Hoàng Minh Giám (quận Gò Vấp, TP HCM)

Trong đó, kẹt xe dữ dội xảy ra trên đường Nguyễn Kiệm, hướng về vòng xoay nêu trên do ảnh hưởng từ công trình thi công nhánh cầu Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám, tạo thành "nút thắt cổ chai" khiến dòng xe phải nhích từng chút một khi di chuyển qua.

Những hạng mục cuối cùng của nhánh cầu này đã thi công xong và chuẩn bị cho thông xe vào ngày mai (16-11)

Tuy nhiên, đoạn lên dốc cầu bị rào chắn theo hình vuông góc khiến dòng xe bị dồn cục tại đây và khi tới giờ cao điểm, lượng phương tiện liên tục dồn đến đã gây ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng trên đường Nguyễn Kiệm.

Hàng ngàn phương tiện xếp ken đặc trên tuyến đường này hướng về vòng xoay. Ô tô gần như "chôn chân" trên đường, trong khi xe máy cũng phải len lỏi di chuyển chậm hơn người đi bộ

Trên vỉa hè, các loại xe cũng xếp hàng dài, kèn cựa nhau di chuyển

Khi thoát khỏi đoạn "thắt cổ chai", các loại xe lưu thông qua vòng xoay mới được thông thoáng

Qua ghi nhận đến gần hơn 10 giờ cùng ngày, lượng phương tiện giảm dần và cảnh ùn tắc ở khu vực trên mới bắt đầu giảm bớt

Theo Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 - Sở Giao thông Vận tải TP HCM, nhánh cầu vượt thép nêu trên được thông xe vào lúc 6 giờ ngày 16-11, sẽ cải thiện tình trạng ùn tắc trên đường Nguyễn Kiệm và góp phần giảm tải cho cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

Trước đó, ngày 3-7, nhánh cầu thuộc công trình trên (hướng từ đường Hoàng Minh Giám qua Nguyễn Thái Sơn) sau khi đưa vào khai thác cũng đã phát huy hiệu quả, giảm ách tắc cho khu vực này

Công trình cầu vượt thép tại khu vực vòng xoay nêu trên được thi công dạng chữ N và đây là một trong những dự án được thực hiện theo cơ chế cấp bách nhằm giải quyết kẹt xe khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện nhánh cầu cuối cùng của dự án là nhánh Nguyễn Kiệm (phía công viên Gia Định - Nguyễn Thái Sơn), UBND quận Gò Vấp đang tiến hành giải phóng mặt bằng để chuẩn bị thi công.

Theo Gia Minh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên