MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chợ Bến Thành "hồi sinh" sau dịch Covid-19, du khách nước ngoài đã trở lại

03-07-2022 - 10:35 AM | Xã hội

Sau 3 tháng TP.HCM “mở cửa du lịch”, du khách nước ngoài đã dần tăng lên. Tại chợ Bến Thành đã đông vui, nhộn nhịp, tiểu thương phấn khởi vì du khách đến tham quan, mua sắm nhiều hơn.

Từ giữa tháng 3 năm nay, TP.HCM chính thức "mở cửa du lịch" và chợ Bến Thành đã dần "hồi sinh" kể từ đó. Đến nay ngôi chợ lâu đời nổi tiếng này đã nhộn nhịp khách trở lại, không khí mua sắm đã sôi động khi khách nước ngoài ghé nườm nượp mỗi ngày.

Theo thống kê của Ban quản lý chợ, mỗi ngày, có khoảng 1.400 - 1.600 lượt khách đến chợ Bến Thành tham quan và mua sắm, trong đó khách quốc tế chiếm đa số.

Khách quốc tế ngày càng nhiều, tiểu thương ngày càng phấn khởi hơn nên cũng tăng cường nhân viên bán hàng ngày đêm để sẵn sàng phục vụ.

 Chợ Bến Thành hồi sinh sau dịch Covid-19, du khách nước ngoài đã trở lại - Ảnh 1.

Tiểu thương chợ Bến Thành đã phấn khởi hơn trước khi khách du lịch dần nhộn nhịp trở lại

Vẻ mặt rạng rỡ ngồi mời chào khách quốc tế tham quan chợ mua hàng, chị Kiều (55 tuổi, tiểu thương bán hàng thực phẩm khô) chia sẻ: "Mọi người ở chợ giờ vui hơn trước rồi, ai cũng phấn khởi khi thấy khách quốc tế ngày càng nhiều. Từ khách Hàng Quốc, Nhật Bản đến khách châu Âu, Mỹ đều đã đến chợ tham quan mua sắm trong thời gian qua. Việt kiều Mỹ cũng đã về nước và ghé chợ mua sắm".

Theo chị Kiều, chị bán hàng ở chợ đã 10 năm nay nhưng 2 năm dịch Covid-19 khiến chị gần như suy sụp, nhiều khó khăn ập tới. Mặc dù vậy chị và các tiểu thương ở đây vẫn cố gắng bám trụ, dùng tiền tích góp bấy lâu để duy trì cho tới hôm nay.

"Chợ đã dần sôi động trở lại và tôi mong lượng khách đến TP.HCM du lịch nhiều hơn nữa để người dân mình buôn bán dễ hơn", chị Kiều chia sẻ thêm.

Chung niềm vui với chị Kiều, chị Thảo (tiểu thương bán đồ lưu niệm) phấn khởi: "So với từ lúc mới mở cửa sau dịch, hiện tại khách du lịch cũng đã đông dần lên, việc buôn bán cũng tốt hơn. Gian hàng của tôi khách Hàn Quốc khá nhiều nên thuê nhân viên thạo tiếng Hàn để thuận tiện cho việc tư vấn cho khách".

Chị Thảo cho biết thêm, hiện nay không chỉ khách quốc tế mà khách trong nước cũng tăng, khách đến từ các tỉnh phía Bắc đến TP.HCM cũng nhiều hơn trước.

Theo các tiểu thương, chợ Bến Thành nhộn nhịp vào dịp này là vì đang bước vào giai đoạn du lịch hè, đồng thời tại đây cũng đang diễn ra chương trình khuyến mãi mua sắm hè.

Không chỉ tham quan mua sắm, hầu hết du khách đến chợ Bến Thành đều thưởng thức ẩm thực tại đây vì thế khu ăn uống trong chợ luôn đông đúc khách ngồi ăn.

 Chợ Bến Thành hồi sinh sau dịch Covid-19, du khách nước ngoài đã trở lại - Ảnh 2.

Khách nước ngoài thích thú dạo chơi và mua sắm tại chợ Bến Thành. Trong ảnh du khách tham quan quầy trang sức tại chợ

 Chợ Bến Thành hồi sinh sau dịch Covid-19, du khách nước ngoài đã trở lại - Ảnh 3.

Chị Kiều phấn khởi khi ngày càng nhiều khách nước ngoài đến chợ tham quan mua sắm

 Chợ Bến Thành hồi sinh sau dịch Covid-19, du khách nước ngoài đã trở lại - Ảnh 4.

Chị Kiều (áo đen) cùng nhân viên tư vấn bán hàng cho du khách Hàn Quốc

 Chợ Bến Thành hồi sinh sau dịch Covid-19, du khách nước ngoài đã trở lại - Ảnh 5.

Khách nước ngoài tham quan gian hàng bán quần áo du lịch

 Chợ Bến Thành hồi sinh sau dịch Covid-19, du khách nước ngoài đã trở lại - Ảnh 6.

Du khách chuẩn bị ra sân bay và ghé chợ Bến Thành mua thực phẩm khô về làm quà cho người thân

 Chợ Bến Thành hồi sinh sau dịch Covid-19, du khách nước ngoài đã trở lại - Ảnh 7.

Hầu hết các gian hàng tại chợ hiện tại đều có khách tham quan mua sắm

 Chợ Bến Thành hồi sinh sau dịch Covid-19, du khách nước ngoài đã trở lại - Ảnh 8.

Một nhóm du khách đang trao đổi về việc mua hàng tại chợ Bến Thành

 Chợ Bến Thành hồi sinh sau dịch Covid-19, du khách nước ngoài đã trở lại - Ảnh 9.

Hai du khách chọn mua mặc hàng trang sức tại chợ

 Chợ Bến Thành hồi sinh sau dịch Covid-19, du khách nước ngoài đã trở lại - Ảnh 10.

Mặc hàng thời trang có vẻ vắng hơn nhưng mặc hàng lưu niệm khá sôi động du khách mua sắm

 Chợ Bến Thành hồi sinh sau dịch Covid-19, du khách nước ngoài đã trở lại - Ảnh 11.

Tiểu thương cho biết, khách du lịch đến chợ mua sắm đã tăng dần

 Chợ Bến Thành hồi sinh sau dịch Covid-19, du khách nước ngoài đã trở lại - Ảnh 12.

Chợ Bến Thành là một trong những biểu tượng của TP.HCM nên luôn thu hút khách du lịch

 Chợ Bến Thành hồi sinh sau dịch Covid-19, du khách nước ngoài đã trở lại - Ảnh 13.

Khu ăn uống tại chợ Bến Thành cũng nhộn nhịp hơn trước

 Chợ Bến Thành hồi sinh sau dịch Covid-19, du khách nước ngoài đã trở lại - Ảnh 14.

Khách nước ngoài sau khi mua sắm xong đã ghé một quán thưởng thức ẩm thực đặc trưng của TP.HCM

 Chợ Bến Thành hồi sinh sau dịch Covid-19, du khách nước ngoài đã trở lại - Ảnh 15.

Bún, phở,... là món ăn luôn được du khách ưa thích khi đến tham quan tại chợ Bến Thành

 Chợ Bến Thành hồi sinh sau dịch Covid-19, du khách nước ngoài đã trở lại - Ảnh 16.

Gian hàng trái cây cũng đông vui, nhộn nhịp khách

 Chợ Bến Thành hồi sinh sau dịch Covid-19, du khách nước ngoài đã trở lại - Ảnh 17.

Tiểu thương giới thiệu các món ăn đặc sản cho du khách khi đến chợ tham quan


https://kenh14.vn/cho-ben-thanh-hoi-sinh-sau-dich-covid-19-du-khach-nuoc-ngoai-da-tro-lai-20220630150525235.chn

Theo Tứ Quý

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên