MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chợ Bình Tây tấp nập người ra vào dịp Tết, tiểu thương vẫn "tiếc hùi hụi" cảnh đông đúc nhiều năm trước

16-01-2023 - 17:18 PM | Lifestyle

Ghi nhận từ 8 giờ sáng tại chợ Bình Tây, không khí người mua người bán tập nập, hàng hoá đâu đâu cũng nhìn thấy một 'màu sắc khí thế' của Tết cổ truyền. Thế nhưng, nhiều tiểu thương tại chợ sỉ lớn nhất này cho rằng lượt khách đến sắm Tết đã giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Được mệnh danh là một trong những chợ sỉ lớn nhất TPHCM, chuyên cung cấp thực phẩm, bánh kẹo, giày dép, quần áo... số lượng lớn cho khách ở các tỉnh miền Tây, miền Trung và TPHCM, chợ Bình Tây chở thành điểm chợ được nhiều gia đình trên địa bàn thành phố lựa chọn ghé đến mua sắm vào dịp lễ Tết và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cũng không phải là một dịp ngoại lệ.

Chợ Bình Tây tấp nập người ra vào dịp Tết, tiểu thương vẫn tiếc hùi hụi cảnh đông đúc nhiều năm trước - Ảnh 1.
Chợ Bình Tây tấp nập người ra vào dịp Tết, tiểu thương vẫn tiếc hùi hụi cảnh đông đúc nhiều năm trước - Ảnh 2.
Chợ Bình Tây tấp nập người ra vào dịp Tết, tiểu thương vẫn tiếc hùi hụi cảnh đông đúc nhiều năm trước - Ảnh 3.
Chợ Bình Tây tấp nập người ra vào dịp Tết, tiểu thương vẫn tiếc hùi hụi cảnh đông đúc nhiều năm trước - Ảnh 4.

Không khí tấp nập ở chợ Bình Tây vốn không phải là chuyện lạ, tuy nhiên vào mỗi dịp Tết bà con tiểu thương nơi này vẫn rất mong không khí đó được nhân lên gấp nhiều lần để họ có một thương vụ mua bán thành công rực rỡ trong năm mới.

Ghi nhận từ 8 giờ sáng tại chợ Bình Tây, không khí người mua người bán tập nập, hàng hoá đâu đâu cũng nhìn thấy một 'màu sắc khí thế' của Tết cổ truyền. Thế nhưng, nhiều tiểu thương tại chợ sỉ lớn nhất này cho rằng lượt khách đến sắm Tết đã giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Ứng Thị Liên - một tiểu thương có hơn 50 năm buôn bán ở chợ Bình Tây cho hay:

"Năm nay sức mua giảm cũng phải 50/50, vì kinh tế khó khăn, công nhân về hết, người ta cũng không còn mua nhiều như năm trước, hàng hoá tôi chẳng lấy nhiều như những năm trước. Mặc dù đến nay tôi đã bán được khoảng 80% lượng hàng nhưng so với hàng lấy về những năm trước thì không bằng".

Theo bà Liên, trong hàng chục năm qua năm dịch Covid-19 bùng phát là năm chợ Bình Tây chứng kiến cảnh người tiêu dùng đến sắm Tết thưa thớt nhất sau đó kinh tế dần hồi phục, người tiêu dùng cũng thay đổi thói quen chi tiêu tiết kiệm hơn. Mặt khác, bà Liên cho rằng tiểu thương ở chợ Bình Tây bán được là nhờ lượng lớn khách sỉ từ các tỉnh miền Tây, miền Đông… đổ về nhưng năm nay lượng khách lấy sỉ hàng giảm đến đến 50%.

Chợ Bình Tây tấp nập người ra vào dịp Tết, tiểu thương vẫn tiếc hùi hụi cảnh đông đúc nhiều năm trước - Ảnh 5.
Chợ Bình Tây tấp nập người ra vào dịp Tết, tiểu thương vẫn tiếc hùi hụi cảnh đông đúc nhiều năm trước - Ảnh 6.
Chợ Bình Tây tấp nập người ra vào dịp Tết, tiểu thương vẫn tiếc hùi hụi cảnh đông đúc nhiều năm trước - Ảnh 7.

Đại dịch vừa qua khiến người tiêu dùng thay đổi thói quen chi tiêu, các loại thực phẩm từ đó cũng phải đáp ứng nhu cầu vừa tiết kiệm vừa ngon.

Còn theo một tiểu thương khác tại chợ Bình Tây cho hay: "Năm nay tôi không dám đầu tư, bây giờ có mua từ cơ sở sỉ người ta cũng không dám làm nhiều, mọi năm giờ này chợ đi chen chân không được mà năm nay thói quen người tiêu dùng rất tiết kiệm, họ chọn siêu thị mua hàng là phần lớn. Nếu sức mua cứ như thế này đến Giao thừa, tôi không biết có thu hồi vốn được không".

Chợ Bình Tây tấp nập người ra vào dịp Tết, tiểu thương vẫn tiếc hùi hụi cảnh đông đúc nhiều năm trước - Ảnh 8.
Chợ Bình Tây tấp nập người ra vào dịp Tết, tiểu thương vẫn tiếc hùi hụi cảnh đông đúc nhiều năm trước - Ảnh 9.
Chợ Bình Tây tấp nập người ra vào dịp Tết, tiểu thương vẫn tiếc hùi hụi cảnh đông đúc nhiều năm trước - Ảnh 10.
Chợ Bình Tây tấp nập người ra vào dịp Tết, tiểu thương vẫn tiếc hùi hụi cảnh đông đúc nhiều năm trước - Ảnh 11.

Giá các mặt hàng bánh, mứt, kẹo phục vụ Tết tại chợ Bình Tây không biến động nhiều so với năm trước.

Theo đó, giá các mặt hàng bánh, mứt sỉ tại chợ Bình Tây chỉ nhỉnh hơn 5.000 đồng - 10.000 đồng/mặt hàng so với cùng kỳ năm trước do nguyên liệu đầu vào tăng cao. Tuy nhiên, các tiểu thương hầu hết đã lường trước được cảnh thưa khách sắm Tết nên không nhập nhiều các mặt hàng phục vụ Tết.

Chợ Bình Tây tấp nập người ra vào, tiểu thương vẫn 'tiếc hùi hụi' nhiều năm trước

So với những khu vực khác, khu vực đồ khô, bánh, kẹo, mứt Tết đặc biệt đông đúc, thế nhưng theo các tiểu thương sức mua năm nay vẫn "chưa thấm vào đâu". Mọi năm vào thời điểm này, khu vực đồ Tết thường "khó chen qua".

Chợ Bình Tây tấp nập người ra vào dịp Tết, tiểu thương vẫn tiếc hùi hụi cảnh đông đúc nhiều năm trước - Ảnh 12.
Chợ Bình Tây tấp nập người ra vào dịp Tết, tiểu thương vẫn tiếc hùi hụi cảnh đông đúc nhiều năm trước - Ảnh 13.
Chợ Bình Tây tấp nập người ra vào dịp Tết, tiểu thương vẫn tiếc hùi hụi cảnh đông đúc nhiều năm trước - Ảnh 14.

Năm nay, người tiêu dùng cân nhắc hơn trong việc lựa chọn bánh, kẹo, mứt phục vụ Tết, nhiều quầy bánh kẹo Tết vẫn còn tồn nhiều hàng.

Theo một số tiểu thương chợ Bình Tây, người tiêu dùng hiện tại còn có tâm lý quen với việc mua sắm online trên các sàn thương mại điện tử sau dịch, được giao hàng tận nhà, nhiều khuyến mãi khủng mà tiểu thương chợ truyền thống không làm được.

Chợ Bình Tây tấp nập người ra vào dịp Tết, tiểu thương vẫn tiếc hùi hụi cảnh đông đúc nhiều năm trước - Ảnh 15.
Chợ Bình Tây tấp nập người ra vào dịp Tết, tiểu thương vẫn tiếc hùi hụi cảnh đông đúc nhiều năm trước - Ảnh 16.
Chợ Bình Tây tấp nập người ra vào dịp Tết, tiểu thương vẫn tiếc hùi hụi cảnh đông đúc nhiều năm trước - Ảnh 17.
Chợ Bình Tây tấp nập người ra vào dịp Tết, tiểu thương vẫn tiếc hùi hụi cảnh đông đúc nhiều năm trước - Ảnh 18.

Cao điểm mua sắm tại chợ sỉ này thường bắt đầu từ ngày 20 tháng Chạp đến hết ngày 30 tháng Chạp.


Theo đó, chợ Bình Tây được xem là chợ sỉ lớn ở khu vực TP.HCM, hiện tại chợ này đang có trên 2.300 quầy sạp kinh doanh với hơn 30 nhóm ngành hàng chủ lực có thể kể đến như: Gia vị, bánh mứt, bách hoá tổng hợp, quần áo, giày dép, trang sức, đồ nhựa, đồ gia dụng...

Theo Bảo Trân - Di Anh

Tổ Quốc

Trở lên trên