MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chọn BĐS liền thổ “3 an”, khẩu vị mới của nhà đầu tư

01-06-2020 - 13:30 PM | Bất động sản

Thị trường quý I/2020 ghi nhận lượng tiêu thụ đất nền giảm gần 40% tuy nhiên BĐS liền thổ chỉ giảm rất nhẹ so với quý IV/2019. Đặc biệt, BĐS liền thổ “3 an” còn là phân khúc ít chịu ảnh hưởng nhất của dịch bệnh, thậm chí nguồn cung và giá còn tăng so với cùng kỳ năm trước.

Bất động sản liền thổ vùng ven "qua mặt" TP. HCM

Theo báo cáo của JLL Việt Nam, dù Covid-19 đã làm giảm đà tiêu thụ của thị trường, tuy nhiên, lượng bán nhà phố, biệt thự tại TP. HCM quý 1/2020 không có dấu hiệu bị ảnh hưởng nhiều thậm chí giá vẫn "neo" ở mức cao và có xu hướng tiếp tục tăng. Cụ thể, giá bán sơ cấp quý 1/2020 trung bình khoảng 5.017 USD/m2 đất, tăng 37,7% theo năm và 8,4% theo quý.

Nhu cầu về BĐS liền thổ lớn bắt nguồn từ tâm lý sở hữu tài sản gắn liền với nơi định cư của người Việt. Nhà phố, biệt thự với pháp lý sổ riêng từng nền đáp ứng mơ ước "làm chủ ngôi nhà và mảnh đất" đồng thời kiêm tài sản tích lũy cho thế hệ sau của khách hàng. Mặt khác, xu hướng tìm về những không gian rộng rãi với nhiều cây xanh và môi trường sạch sẽ hơn cũng khiến nhà liền thổ hấp dẫn hơn căn hộ chung cư.

Bên cạnh đó, nhà liền thổ nếu đi kèm vị trí thuận lợi kinh doanh, thiết kế đẹp mắt và đầy đủ tiện ích nội khu còn giúp gia chủ tăng lợi nhuận trên tài sản sở hữu. Một trong các nghiên cứu của Savills Việt Nam đã chỉ ra, nhà liền thổ vẫn là kênh đầu tư dài hạn với tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với chứng khoán hoặc lãi suất ngân hàng. Đặc biệt, thời điểm hiện tại, các chủ đầu tư đang đẩy mạnh chương trình ưu đãi để kích cầu nên người mua càng có cơ hội tiếp cận nhà ở với chi phí cạnh tranh kèm quà tặng giá trị.

Riêng về giá, so với phân khúc căn hộ đang bị đẩy lên khá cao với tham vọng thiết lập mặt bằng giá mới ở khu Tây và khu Đông TP. HCM, giá BĐS liền thổ tại các đô thị vệ tinh vẫn ổn định và cạnh tranh hơn. Đồng thời, theo báo cáo của Savills, TP. HCM đang bị các đô thị vệ tinh qua mặt về nguồn cung trong khi hàng tồn kho thì giá lại quá cao. Nguồn cung sơ cấp nhà liền thổ ở TP. HCM quý I chỉ đạt hơn 1.200 căn và lượng giao dịch 500 căn. Trong khi đó, dự báo nguồn cung tương lai của Đồng Nai và Bình Dương đạt hơn 16.200 căn với rổ hàng phong phú và khung giá "mềm" hơn do chi phí đất thấp.

Xu hướng nghiêng về BĐS liền thổ "3 an": an toàn, an lành và an cư

Những ngày qua, câu chuyện sát nhập Nhơn Trạch và một phần Long Thành vào TP phía Đông vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của NĐT và các chuyên gia BĐS. Tuy còn khá sớm để bàn một cách chi tiết trước khi hoàn tất sát nhập 3 quận. Tuy nhiên, nếu Nhơn Trạch và Long Thành được sáp nhập, TP.HCM sẽ trở thành một khu đô thị sân bay, không những giúp giải quyết vấn đề giãn dân mà còn có thêm quỹ đất rất lớn để phát triển BĐS trong dài hạn. Bên cạnh đó, khu vực Long Thành và Nhơn Trạch theo quy hoạch đang tập trung khá nhiều cảng biển là một lợi thế để phát triển logistic của vùng, tạo đà phát triển kinh tế.

Trước cơ hội rất lớn để trở thành một phần của thành phố sáng tạo tương tác cao cũng như hưởng lợi từ chính sách thúc đẩy đầu tư công của Chính phủ, Nhơn Trạch tiếp tục là khu vực sôi động nhất với các dự án BĐS quy mô lớn đang được phát triển. Trong đó, lợi thế giúp NĐT tăng thặng dư nguốn vốn dường như nghiêng hẳn về các đô thị ven sông có quy mô lớn đủ để phát triển một cách đồng bộ các tiện ích về giao thông, y tế, giáo dục, thể thao và giải trí.

Chọn BĐS liền thổ “3 an”, khẩu vị mới của nhà đầu tư - Ảnh 1.

King Bay đang đứng trước cơ hội trở thành đô thị ven sông sầm uất bậc nhất thành phố sáng tạo

Với quy mô 125 ha, pháp lý rõ ràng, vị thế 3 mặt giáp sông và nằm trên mặt tiền tuyến đường huyết mạch Vành đai 3, King Bay nổi lên như một dự án đầy tính cạnh tranh trong câu chuyện so sánh lợi nhuận đầu tư tại Nhơn Trạch/Đồng Nai.

Không để lỡ vị thế ven sông hiếm có, đơn vị phát triển dự án sẽ biến nơi đây thành đô thị xanh ven sông đẳng cấp bậc nhất khu vực khi dành quỹ đất rộng lớn cho mảng xanh và tiện ích như: công viên ven sông 6ha, hành lang cây xanh, khu thể thao, các TTTM, trường học, khu y tế…

Chọn BĐS liền thổ “3 an”, khẩu vị mới của nhà đầu tư - Ảnh 2.

Với Manhattan Island, cư dân được sở hữu BĐS liền thổ "3 an" với tiềm năng sinh lời cao

Trong đó, Manhattan Island là phân khu đắt giá nhất nhờ quy tụ những đặc điểm ưu việt: tầm nhìn trực diện công viên bờ sông và bến du thuyền triệu đô, 2 đại TTTM - Dịch vụ - Tài chính hơn 20,000m2 và các nhánh sông nhỏ len lõi bao quanh với diện tích mặt nước nội khu 2,1ha.

Đó cũng là lý do vì sao, Manhattan Island được mệnh danh là ốc đảo thiên đường, nơi cư dân thảnh thơi đón bình minh lên mỗi ngày trong không gian xanh an lành, không khí an toàn cho sức khỏe và nơi an cư cho nhiều thế hệ.

Tập đoàn TLM - đơn vị phát triển dự án King Bay triển khai chương trình ưu đãi:

Phương thức thanh toán linh hoạt 24 - 36 tháng (10 sản phẩm đầu tiên)

Lợi nhuận sau 12 tháng lên đến 16%

Quà tặng giá trị: Iphone 11 Pro Max (Liên kế vườn) / Bộ đôi Iphone 11 Pro Max + xe SH model 2020 (dinh thự)

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên