MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chọn "đất vàng" đặt trụ sở, cam kết đầu tư 4,5 nghìn tỷ, VinFast nhận ngay ưu đãi thuế 465 tỷ từ bang California

05-11-2021 - 09:35 AM | Thị trường

Chọn "đất vàng" đặt trụ sở, cam kết đầu tư 4,5 nghìn tỷ, VinFast nhận ngay ưu đãi thuế 465 tỷ từ bang California

VinFast nhận khoản ưu đãi tín dụng thuế 20,5 triệu USD khi cam kết lập trụ sở tại California, đầu tư 200 triệu USD và tạo ra ít nhất 1.065 việc làm toàn thời gian.

Theo trang EIN Presswire, chính quyền bang California vừa công bố khoản ưu đãi thuế lên đến 150 triệu USD với mục đích tạo thêm 7.600 việc làm toàn thời gian mới tại bang này. Khoản ưu đãi đến từ chương trình Tín dụng thuế CalCompetes hứa hẹn mang về hơn 1,2 tỷ USD đầu tư cho bang California trong 5 năm.

Trong số những doanh nghiệp nhận ưu đãi thuế của bang California chương trình lần này, VinFast là một trong những cái tên đáng chú ý nhất. Theo đó, hãng xe điện của Việt Nam nhận khoản ưu đãi thuế 20,5 triêu USD (khoảng 465 tỷ đồng) cho việc chọn bang California làm nơi thiết lập trụ sở tại Mỹ. VinFast cũng cam kết đầu tư hơn 200 triệu USD và tạo ra ít nhất 1.065 việc làm toàn thời gian tại đây.

"VinFast đang có kế hoạch đưa những chiếc SUV thuần điện của mình đến Mỹ vào năm tới và chúng tôi muốn đảm bảo rằng họ chọn California làm nơi đặt trụ sở chính tại Mỹ"", Scott Dosick – Phó Giám đốc của CalCompetes cho biết.

"Tín dụng thuế CalCompetes là một trong những công cụ hàng đầu của California để chào mời các doanh nghiệp đến California. Chúng tôi tự hào rằng VinFast sẽ gọi California là nhà", ông cho biết thêm.

"VinFast đặt mục tiêu mang đến thị trường Hoa Kỳ những chiếc xe điện hạng sang với giá cả phải chăng. Chúng tôi đang xây dựng một đội ngũ đẳng cấp thế giới tại trung tâm của nước Mỹ với hệ thống giao thông tiên tiến và công nghệ thông minh", bà Nguyễn Vân Anh – CEO của VinFast Mỹ cho biết. "Chúng tôi đánh giá rất cao sự hỗ trợ của bang California khi VinFast đứng trước sứ mệnh phổ biến các phương tiện chạy điện thông minh trên toàn thế giới và giúp California cũng như Hoa Kỳ đạt được các mục tiêu quan trọng về môi trường", bà Vân Anh cho biết thêm.

Trước mắt, VinFast sẽ tham dự sự kiện triển lãm Los Angeles Auto Show diễn ra từ ngày 19-28/11. Tại đây, hãng sẽ cho trưng bày 2 mẫu ô tô điện VF e35 và VF e36 trước khi chính thức đưa sản phẩm đến tay người dùng Mỹ vào năm 2022.

Bang California được xem là trung tâm công nghệ của nước Mỹ cũng như thế giới, nơi đặt trụ sở của nhiều tập đoàn lớn như Google, Apple, Amazon, Facebook. Tesla cũng từng đặt trụ sở tại đây trước khi quyết định rời về bang Texas theo một tuyên bố mới đây của tỷ phú Elon Musk.

Đức Nam

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên