MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chồng gửi tin nhắn: "Không cho tiền thì ly hôn đi" - Người vợ chỉ đáp lại bằng 2 từ, ai nghe xong cũng phải tán thưởng

13-11-2023 - 13:45 PM | Kinh tế số

"Tôi thấy lạ. Chồng tôi rõ ràng đang đi làm, sao đột nhiên lại nóng lòng muốn tôi chuyển tiền?", người vợ băn khoăn.

“Ly hôn đi”

Nếu một người thân yêu của bạn đột nhiên nhắn tin xin tiền, bạn có đồng ý hay nghĩ rằng có điều gì đó không ổn?

Vào chiều 31/10, Aileen Tan – nữ diễn viên kỳ cựu của Singapore đang xem bộ phim Confinement trong rạp thì nhận được tin nhắn WhatsApp từ chồng của mình.

Điều kinh hoàng nhất trong ngày Halloween đã đến với cô. Một kẻ lừa đảo đã mạo danh người chồng thân yêu theo cách mà bản thân cô chưa bao giờ ngờ tới.

Nữ diễn viên 57 tuổi chia sẻ đoạn nói chuyện WhatsApp trong một bài đăng trên Instagram, với nội dung: "Cảnh báo lừa đảo! WhatsApp của chồng tôi đã bị hack ngày hôm qua. Vui lòng không chuyển bất kỳ khoản tiền mặt nào vào tài khoản của kẻ lừa đảo này".

Ảnh chụp màn hình thậm chí còn hiển thị tên chồng cô là Gerald Lee ở đầu cuộc trò chuyện.

Trong cuộc hội thoại, có thể thấy kẻ lừa đảo hỏi Aileen xem cô đã "chuyển tiền chưa" vào lúc 5h43 chiều, Aileen trả lời rằng cô sẽ báo cảnh sát. Nữ diễn viên thậm chí còn thử thực hiện nhiều cuộc gọi thoại.

“Chúng ta hãy ly hôn đi”, kẻ lừa đảo viết và Aileen trả lời: “Được thôi”.

Cô nói thêm trong rằng bản thân rất may khi không có thời gian "để ý" đến kẻ lừa đảo vì đang trong rạp chiếu phim.

“Sau đó, chồng tôi nhắn riêng và nói rằng kẻ lừa đảo đã gọi cho em gái anh ấy ở Hồng Kông, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Những kẻ lừa đảo này thật kinh tởm. Hãy cẩn thận, đừng để bị lừa”.

Khán giả của Aileen nhận thấy câu trả lời lạnh lùng của cô rất hài hước, nhiều người bắt chước nó trong phần bình luận và viết: "Đã lưu lại, cảm ơn”.

Chồng gửi tin nhắn: "Không cho tiền thì ly hôn đi" - Người vợ chỉ đáp lại bằng 2 từ, ai nghe xong cũng phải tán thưởng - Ảnh 1.

Người chồng kỳ lạ

Kể lại sự việc tường tận trong cuộc phỏng vấn với Lianhe Zaobao, nữ diễn viên cho hay: "Hắn gọi tôi là vợ và hỏi tôi có 10.000 đô la Hồng Kông hay không. Kẻ lừa đảo giả dạng thành chồng tôi, nói đã mua một thứ gì đó trực tuyến và muốn tôi tạm thời giúp trả tiền và sau đó sẽ trả lại bằng tiền mặt”.

“Người chồng” này thậm chí còn gửi cho cô số tài khoản của một ngân hàng ở Hồng Kông, nhưng vì Aileen đang mải xem bộ phim kinh dị trong nước và không nhớ cách chuyển tiền đến số ngân hàng ở nước ngoài nên cô đã nói với người kia rằng đợi một chút cô sẽ chuyển tiền sau.

Sau đó, đối phương yêu cầu Aileen chuyển tiền trước 6 giờ chiều, điều này làm nữ diễn viên nghi ngờ.

"Tôi thấy lạ. Chồng tôi rõ ràng đang đi làm, sao đột nhiên lại nóng lòng muốn tôi chuyển tiền?", cô băn khoăn.

Sau đó, cô nhận được một tin nhắn thoại WhatsApp từ người chồng thật của mình yêu cầu cô đừng chuyển bất kỳ khoản tiền nào và kẻ lừa đảo cũng đã liên lạc với em gái anh ta như vậy, điều khiến Aileen bối rối.

Khi trở về nhà, Aileen ngay lập tức kiểm tra điện thoại của chồng và không thể tìm thấy cuộc trò chuyện WhatsApp mà cô đã có với kẻ lừa đảo trên đó.

Họ đã báo cáo sự việc với WhatsApp và cảnh sát vào tối cùng ngày.

Aileen cũng cho biết chồng cô đã từng kết nối với phiên bản web của WhatsApp từ máy tính ở cơ quan và đó có thể là một trang web giả mạo lừa đảo đánh cắp thông tin, khiến tài khoản của anh bị hack.

“May mắn thay, cả em dâu và tôi đều không bị lừa”, cô nói thêm. "Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện như vậy. "Thủ đoạn của bọn lừa đảo thật sự ngày càng tinh vi!"

Chồng gửi tin nhắn: "Không cho tiền thì ly hôn đi" - Người vợ chỉ đáp lại bằng 2 từ, ai nghe xong cũng phải tán thưởng - Ảnh 2.

aiscam021123

Thủ đoạn lừa đảo mới trên WhatsApp

Mới đây, cảnh sát Singapore đã đưa ra khuyến cáo về thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến sử dụng trang web WhatsApp giả mạo.

Thông thường, có những người muốn sử dụng WhatsApp trên máy tính nhưng không nhớ địa chỉ trang web. Họ hay có thói quen tra cứu trên các công cụ tìm kiếm trực tuyến và nhấp vào một số kết quả đầu tiên mà không để ý xem trang web đó có phải chính thức hay không.

Cảnh sát cho biết kẻ lừa đảo tạo ra các trang web như vậy để và nhúng mã QR được lấy từ trang web chính thức của WhatsApp.

Khi nạn nhân quét mã QR trên trang web lừa đảo bằng điện thoại di động, kẻ lừa đảo có quyền truy cập từ xa vào tài khoản WhatsApp của họ.

Mặc dù nạn nhân nhận thấy mã QR trên trang web giả mạo không đưa họ đến giao diện web của WhatsApp, nhưng họ không nhận ra tài khoản của mình đã bị xâm phạm.

Kẻ gian sau đó nhắn tin cho các liên hệ của nạn nhân để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thông tin đăng nhập ngân hàng Internet hoặc chuyển tiền đến tài khoản được chỉ định.

Cảnh sát khuyến cáo người dùng luôn đảm bảo rằng họ đang sử dụng WhatsApp phiên bản web chính thức tại địa chỉ https://web.whatsapp.com. Không chia sẻ thông tin quan trọng cho bất kỳ ai và cảnh giác khi có người nhờ chuyển tiền.

Theo Mạnh Kiên

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên