MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch DNSE: Ngành tài chính, chứng khoán, các dịch vụ liên quan đến bán lẻ sẽ có sự tăng trưởng vượt bậc năm 2022

14-12-2021 - 18:36 PM | Doanh nghiệp

Chủ tịch DNSE: Ngành tài chính, chứng khoán, các dịch vụ liên quan đến bán lẻ sẽ có sự tăng trưởng vượt bậc năm 2022

Theo một số các dự báo, lợi nhuận của các công ty niêm yết trong năm 2022 dự kiến sẽ tăng khoảng 17% đến 20% so với năm 2021.

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là kết thúc năm 2021, một năm đầy khó khăn và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam bởi dịch Covid-19. Dù chưa có kết quả kinh doanh quý 4, nhưng nếu nhìn lại các con số qua các quý trước, có thể thấy rằng bên cạnh những doanh nghiệp thua lỗ, thì cũng có rất nhiều doanh nghiệp sớm hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đầu năm, thậm chí là vượt chỉ tiêu với số lãi lên tới hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng. Trả lời trên Talkshow Phố Tài chính, các chuyên gia đánh giá năm 2022 là sẽ một năm khả quan hơn với các doanh nghiệp, nhưng bức tranh lợi nhuận sẽ vẫn tiếp tục có sự phân hoá…

BTV Mùi Khánh Ly: Theo ông, năm 2021 là một năm như thế nào đối với các doanh nghiệp Việt Nam?

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch CTCK DNSE: Nhìn lại 3 quý đầu năm thì có thể  thấy rằng năm 2021, nhìn tổng thể toàn thị trường thì doanh thu của các doanh nghiệp vẫn tăng trưởng, tuy nhiên có sự phân hóa rất rõ giữa các nhóm vốn hóa lớn với nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Những doanh nghiệp vốn hóa lớn tuy doanh thu chỉ tăng trưởng khoảng 5% - 6% nhưng lợi nhuận lại tăng trưởng hơn 20%, còn đối với những doanh nghiệp vốn hóa nhỏ lợi nhuận lại giảm 24%. Đấy là một sự phân hóa rất rõ rệt của thị trường mà ở nơi đó cho thấy sự rủi ro và sức chịu đựng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi gặp khủng hoảng như dịch Covid-19.

BTV Mùi Khánh Ly: Vâng, nếu nhìn chung thì theo ông Giang, đâu là những nhóm ngành có sự tăng trưởng mạnh nhất xuyên suốt năm 2021?

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch CTCK DNSE::

Trong năm 2021, chúng ta nhìn thấy dòng tiền đổ  mạnh vào thị trường chứng khoán trên toàn thế giới, và Việt Nam không ngoại lệ. Thanh khoản trung bình trên TTCK Việt Nam hiện đạt trên 1 tỷ USD, thậm chí có những phiên lên đến 2,5 USD. Dòng tiền rất lớn từ người dân đầu tư vào thị trường chứng khoán, và dựa trên dòng tiền đấy thì hầu hết các doanh nghiệp niêm yết trên sàn đều hưởng lợi. 

Đáng chú ý nhất, là ngành ngân hàng tài chính, trung bình tăng tầm 65% đến 80%. Có những ngân hàng tăng đến hơn gấp đôi 9 tháng trở lại đây, còn với ngành dịch vụ tài chính mà đặc biệt là chứng khoán thì tăng 4- 5 lần. Những ngành khác liên quan đến sản xuất, vật liệu xây dựng, cũng có những tăng trưởng rất tốt. Những doanh nghiệp nằm trong nhóm VN30, tuy có bị ảnh hưởng nhưng do họ có những tiềm lực tài chính tốt, có nội lực phát triển với vị thế là những đơn vị đầu ngành thì họ vẫn tăng trưởng về mặt điểm số, cũng như tăng trưởng về mặt giá trị.

Có một điểm là những cổ phiếu có giá tăng mạnh nhất trong năm vừa rồi, thậm chí tăng đến 15-20 lần thì hầu hết lại là đến từ những dòng tiền đầu cơ vào những cổ phiếu có thị giá rất thấp dưới 1.000, 2.000 rồi tăng lên 20.000; 30.000, trong khi có nhiều doanh nghiệp nằm trong số đó, có kết quả kinh doanh thua lỗ với những thông tin chưa rõ ràng. 

Điều đó cho chúng ta thấy là trong tâm lý nhà đầu tư, không ít người vẫn muốn tìm kiếm lợi nhuận bằng cách đi vào đầu cơ, bên cạnh việc đầu tư vào những doanh nghiệp cơ bản, có sự tăng trưởng bền vững, những doanh nghiệp có vốn hóa bé, chỉ cần một lượng  ít các nhà đầu tư tham gia dẫn dắt thì cũng có thể đẩy cho thị giá của cổ phiếu đó tăng nhanh và nhiều, đấy là một rủi ro tiềm tàng đối với các nhà đầu tư.

Chủ tịch DNSE: Ngành tài chính, chứng khoán, các dịch vụ liên quan đến bán lẻ sẽ có sự tăng trưởng vượt bậc năm 2022 - Ảnh 1.

BTV Mùi Khánh Ly: Trong năm 2022 tới, theo ông, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam sẽ diễn biến như thế nào?

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch CTCK DNSE: Việt Nam bây giờ có độ phủ vắc-xin cho người lớn ở mức khá tốt, cùng với chiến lược mở cửa, đó cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp bật trở lại. 

Theo một số các dự báo, lợi nhuận của các công ty niêm yết trong năm 2022 dự kiến sẽ tăng khoảng 17% đến 20% so với năm 2021. Các ngành tôi nghĩ là sẽ tiếp tục phân hoá, những ngành tài chính, chứng khoán, các dịch vụ liên quan đến bán lẻ sẽ có sự tăng trưởng vượt bậc hơn. Tôi nghĩ ngành ngân hàng sẽ là ngành có sự tăng trưởng tầm 20% đến 25% vượt hơn so với trung bình thị trường trong năm sau. Chứng khoán vẫn là một ngành hấp dẫn. 

Thứ nữa là liên quan đến ngành bán lẻ, tôi vẫn tin là ngành bán lẻ sẽ tiếp tục phát triển và dịch Covid đã thúc đẩy xu thế bán lẻ online cộng với cả offline. 

Cuối cùng với sự quay trở lại của hàng không và du lịch cũng sẽ là một cơ hội tốt nhưng mà điều đấy sẽ là một câu hỏi rất là lớn! Bởi nó phụ thuộc rất nhiều vào chính sách, không phải do nội tại các doanh nghiệp có thể chủ động được.

BTV Mùi Khánh Ly:  Một gói kích thích kinh tế quy mô lớn đã được đề xuất nhưng vẫn đang được xem xét, vậy theo ông, gói kích thích này nên như thế nào để nhanh chóng thúc đẩy các doanh nghiệp phục hồi, qua đó thúc đẩy nền kinh tế? 

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch CTCK DNSE: Tôi nghĩ cần có những gói để hỗ trợ ngay lập tức có thể kích được cầu, giảm thuế thì người dân sẽ chi tiêu nhiều hơn. Cái thứ hai, để tăng trưởng GDP thì bắt buộc phải tăng đầu tư công và để lại nền tảng hạ tầng tốt cho đất nước phát triển không chỉ ngay lập tức mà còn nhiều năm về sau. Vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, thuế các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tôi nghĩ là nên đi trực tiếp vào các doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, sự hỗ trợ đối với các doanh nghiệp nên có sự sàng lọc tự nhiên không nên hỗ trợ lãi suất một cách ồ ạt, nếu không việc hỗ trợ lãi suất đó sẽ đi thẳng vào lạm phát ngay lập tức, tiền vào những doanh nghiệp tốt, họ sẽ vay ra, họ lại mang đi đầu tư tài chính, họ lại đi làm những việc khác chứ không dùng tiền đó đi thẳng vào sản xuất. Còn vấn đề về lãi suất nói chung, Việt Nam nên duy trì lãi suất thấp cộng với việc hỗ trợ ưu đãi đối với các doanh nghiệp.

BTV Mùi Khánh Ly: Xin cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi!

Châu Cao (ghi)

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên