MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra công trường dự án giao thông đầu năm

08-02-2022 - 15:14 PM | Xã hội

Sáng 8/2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đi kiểm tra và phát lệnh ra quân đầu năm tại công trường dự án giao thông trọng điểm cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 (cầu Vĩnh Tuy 2) và dự án đường trên cao Vành đai 2 đoạn Ngã Tư Vọng - cầu Vĩnh Tuy.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra công trường dự án giao thông đầu năm - Ảnh 1.

Công trường dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 là dự án đầu tiên Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đến kiểm tra, phát lệnh ra quân đầu năm.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra công trường dự án giao thông đầu năm - Ảnh 2.

Sau khi thăm hỏi, chúc tết công nhân thi công dự án, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã đi lên cầu dẫn ra công trường đổ các trụ cầu chính nằm giữa sông Hồng.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra công trường dự án giao thông đầu năm - Ảnh 3.

Tại công trường đổ trụ cầu T21, đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (Ban Giao Thông) và các nhà thầu cho biết, cầu Vĩnh Tuy 2 được khởi công tháng 1/2021, sau 1 năm thi công hiện dự án đã có trên 80% trụ cầu đã được đổ, đường dẫn vượt bãi sông phần lớn đã được gác dầm; cầu có thời gian thi công 24 tháng với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng, hiện công trình vẫn đang đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra công trường dự án giao thông đầu năm - Ảnh 4.

Về tiến độ dự án và công tác thi công trong thời gian tới, Ban Giao thông khẳng định với Chủ tịch thành phố Hà Nội: Đơn vị đặt mục tiêu hoàn thành cơ bản các nhịp cầu dẫn phía Long Biên trong năm 2022; hoàn thành hợp long các nhịp chính trước 30/4/2023; hoàn thành dự án trong tháng 6/2023.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra công trường dự án giao thông đầu năm - Ảnh 5.

Tại công trường dự án, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, cầu Vĩnh Tuy có vai trò quan trọng với giao thông Thủ đô và thi công trong điều kiện rất khó khăn, do vậy cùng với áp dụng các công nghệ cầu đường tiên tiến nhất, các đơn vị cố gắng đảm bảo tiến độ dự án và không để chậm.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra công trường dự án giao thông đầu năm - Ảnh 6.

Tại công trường dự án đường Vành đai 2 trên cao Ngã Tư Vọng - Vĩnh Tuy, ông Nguyễn Chí Cường - Giám đốc Ban Giao thông đã báo cáo Chủ tịch UBND thành phố tiến độ dự án. Ông Cường cho biết, dự án khởi công ngày 22/4/2018, theo hình thức đầu tư BT. Đến nay, hợp phần mở rộng đường bên dưới đã cơ bản xong và nhà đầu tư đang tập trung thi công đường trên cao.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra công trường dự án giao thông đầu năm - Ảnh 7.

Đề cập đến tiến độ chung của cả dự án, ông Phạm Văn Khương - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup (nhà đầu tư) cho biết, hiện dự án đã thực hiện được trên 65% khối lượng công việc. Theo tiến độ, dự án sẽ hoàn thành năm 2023, tuy nhiên nhà đầu tư đang phấn đấu thông xe kỹ thuật vào 31/12/2022 (vượt tiến độ khoảng 10 tháng).

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra công trường dự án giao thông đầu năm - Ảnh 8.

Với hạng mục đường trên cao, ông Khương cho biết, nhà đầu tư có kế hoạch hợp long đoạn đường trên cao tại nút giao Ngã Tư Vọng trước ngày 22/2/2022.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra công trường dự án giao thông đầu năm - Ảnh 9.

Cùng với cầu Vĩnh Tuy 2, sau khi thông xe đường trên cao đoạn Ngã Tư Vọng - cầu Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội sẽ hoàn thành việc khép kín đường Vành đai 2, dài trên 40km.


Theo Trọng Đảng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên