MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc tái đắc cử nhiệm kỳ mới

30-06-2021 - 14:08 PM | Xã hội

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Loan chức mừng các thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Loan chức mừng các thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc

Ngày 29/6, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh HĐND và UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI tái đắc cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Trung Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu đã bầu các Trưởng Ban và Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới: Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khóa XVI tái đắc cử chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khóa XVII; Bà Nguyễn Thái Thịnh, Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh khóa XVI giữ chức Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh khóa XVII; Bà Nguyễn Thị Minh Hiên, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khóa XVI giữ chức Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh khóa XVII; Bà Đỗ Thị Thanh Hương, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh giữ chức Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khóa XVII; Bà Hà Thị Thanh Nhàn, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh giữ chức Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khóa XVII.

Về nhân sự UBND tỉnh, với sự tín nhiệm của 51/51 đại biểu HĐND tỉnh, ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021: Vũ Việt Văn, Nguyễn Văn Khước, Vũ Chí Giang tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh đã bầu 16 Ủy viên UBND tỉnh và 20 thành viên Hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức như thiên tai, dịch bệnh, Vĩnh Phúc đã quyết tâm, nỗ lực và bước đầu thành công trong thực hiện mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, thiên tai vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tỉnh vẫn đang đứng trước nhiều thách thức, nhất là khi năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, thu hút đầu tư còn khó khăn, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao; một số vấn đề xã hội, đời sống, việc làm, thu nhập của một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

H.V

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên