MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) qua đời

16-02-2023 - 19:39 PM | Doanh nghiệp

Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) qua đời

Bên cạnh vai trò Chủ tịch VASEP, ông Ngô Văn Ích đồng thời là Chủ tịch HĐQT của Công ty Phát triển Nhà Khánh Hòa (PTN), và là chủ của hai doanh nghiệp thủy sản ở Khánh Hòa, Cần Thơ.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) thông tin, ông Ngô Văn Ích - Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP); Chủ tịch, Tổng Giám đốc CTCP Nha Trang Seafoods đã qua đời ngày 15/2/2023 do lâm bệnh.

Ông Ngô Văn Ích sinh năm 1959, quê quán Diên Khánh, Khánh Hòa. Từ tháng 8/1983 đến tháng 11/1989, ông là Cán bộ xí nghiệp Đông lạnh Nha Trang.

Từ 1989 đến 1993, ông Ngô Văn Ích tiếp tục làm Phó Giám đốc xí nghiệp Đông lạnh Nha Trang. Năm 1994, ông Ích là Phó Giám đốc Công ty Chế biến thủy sản xuất khẩu Nha Trang.

Từ tháng 1/1995, ông Ngô Văn Ích bắt đầu làm Giám đốc Công ty Chế biến thủy sản xuất khẩu Nha Trang trong 9 năm. Từ tháng 8/2004, ông đảm nhiệm chức vụ Giám đốc CTCP Nha Trang Seafoods. Từ tháng 7/2016, ông Ngô Văn Ích bắt đầu làm Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Nhà Khánh Hòa (PTN).

Từ tháng 7/2020, ông Ngô Văn Ích được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) từ tháng 7/2020.

Trước khi qua đời, ông Ngô Văn Ích còn nắm vai trò Chủ tịch, Tổng Giám đốc CTCP Nha Trang Seafoods và sở hữu CTCP Thủy sản NTSF tại Cần Thơ. Dưới sự dẫn dắt của ông Ích, hai công ty thủy sản này đã lọt top 10 doanh nghiệp xuất khẩu tôm và top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cá nước ngọt năm 2022 theo VASEP công bố.

Trước sự ra đi của Chủ tịch VASEP, TS. Hồ Quốc Lực - Nguyên Chủ tịch VASEP, Chủ tịch HĐQT FIMEX VN đã có những chia sẻ: " Cơ ngơi anh điều hành, ngoài trải rộng ở Nha Trang thì còn có ở Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu. Ngoài lĩnh vực dịch vụ tập trung ở Nha Trang, anh kinh doanh cả con tôm lẫn cá tra. Hai sản phẩm cá và tôm là chủ lực của thủy sản xuất khẩu, cho nên anh giữ vai trò chủ tịch VASEP rất phù hợp....

Cuộc vui nào không tàn, ai cũng tới lúc chia tay, lên chuyến tàu một chiều, về vùng miên viễn. Biết vậy, nhưng nghe tin anh ra đi, sao trong tâm tôi đầy bồi hồi, cảm thương một người bạn hơn hẳn tôi về đam mê, ý chí trong công việc và thành công trong kinh doanh ".

PV

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên