MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga thăm Việt Nam

20-02-2017 - 11:41 AM | Xã hội

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện), bà Valentina Matvienko bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến 22-2.

Từ hôm nay 20-2, bà Valentina Ivanovna Matviyenko, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân . Chuyến thăm kéo dài tới ngày 22-2.

Thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Việt Nam cho biết thành phần đoàn gồm: Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Ilyas Umakhanov, Phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban Hội đồng Liên bang về quy chế và tổ chức hoạt động của quốc hội Svetlana Goryacheva, Phó chủ tịch Ủy ban Hội đồng Liên bang về chính sách kinh tế Valery Vasiliev, Phó chủ tịch Ủy ban Hội đồng Liên bang về các vấn đề quốc tế Alexander Totoonov, Ủy viên Ủy ban Hội đồng Liên bang về quốc phòng và an ninh Vyacheslav Markhaev, Thống đốc vùng tự trị Nenetski Igor Koshin, Thống đốc vùng Primorsky, Vladimir Miklushevsky, Chủ tịch hội đồng lập pháp tỉnh Orenburg, Sergey Grachev.

Trong thời gian chuyến thăm, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga dự kiến sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo Việt Nam.

Trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, hai bên sẽ thảo luận một loạt các vấn đề hợp tác song phương, tập trung chủ yếu vào sự phối hợp hành động giữa quốc hội hai nước.

"Nga và Việt Nam được gắn kết với nhau bởi các mối quan hệ truyền thống đồng minh tốt đẹp. Sự phối hợp hành động dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng chủ quyền của nhau, mong muốn tìm kiếm các giải pháp đôi bên cùng chấp nhận được. Đóng góp không nhỏ vào việc tăng cường quan hệ là các mối quan hệ liên nghị viện. Sự giao lưu phát triển tích cực, hơn nữa ở các định dạng khác nhau"- bà Valentina Matviyenko nói.

Đồng thời, hai bên sẽ đề cập đến các vấn đề hợp tác thương mại - kinh tế, hợp tác giáo dục, khoa học và du lịch. Chú ý đặc biệt đến việc mở rộng các mối quan hệ giữa các vùng của Nga và các tỉnh của Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang cho rằng Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh kinh tế Á-Âu và Việt Nam đã có hiệu lực tạo thêm điều kiện mở rộng các chỉ tiêu định lượng và định tính ở hướng này.

Đồng thời, bà Ventana Matviyenko hy vọng rằng các nghị sĩ Nga sẽ tổ chức cuộc gặp với đại diện các tỉnh Việt Nam.

Theo D.Ngọc

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên