MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch Kosy kể chuyện vượt qua bĩ cực: Căn cứ vận mệnh, tham khảo ý kiến của vũ trụ, trời, Phật và gia tiên thông qua Kinh dịch và tâm linh

26-08-2024 - 00:05 AM | Doanh nghiệp

"Tôi hiểu rằng “sông có khúc, người có lúc”, hay là “qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai”. Đây là một nguyên tắc quan trọng trong việc nhìn nhận cuộc sống và đối diện với thách thức, ông Cường nói.

Ngày 23/8 vừa qua là sinh nhật lần thứ 48 của ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch Kosy Group. Tại buổi lễ này, vị doanh nhân đã có những chia sẻ thú vị. 

"Tôi biết để được làm thân người rất khó, chắc phải trải qua muôn vạn kiếp chúng ta cố gắng trong quá khứ thì kiếp này mới được tái sinh làm người. Do vậy bản thân tôi luôn coi trọng và quý giá từng giây, từng phút trong cuộc sống. Những khi công việc đến với mình không như ý, hay những lúc rất khó khăn, áp lực thì tôi vẫn đón nhận, trân quý những giây phút đó, khoảng thời gian đó để cảm nhận và trải nghiệm cuộc sống" - ông Cường nói.

Chủ tịch của Kosy kể, trong công việc, có những lúc công việc trục trặc không có hướng giải quyết, rất bế tắc, áp lực và khi đó chỉ còn nước cuối là cầu xin Phật giúp. 

Nhưng ngay trong lúc ngồi trước ban thờ lễ Phật, xin Phật, ông Cường vẫn trải nghiệm những giây phút được tôn kính Phật, và cảm thấy may mắn vì mình còn được lạy Phật và đang tạo thêm phước (mặc dù lúc này đang rất áp lực).

"Tôi hiểu rằng “sông có khúc, người có lúc”, hay là “qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai”. Đây là một nguyên tắc quan trọng trong việc nhìn nhận cuộc sống và đối diện với thách thức.

Người nào cũng vậy, có lúc thăng lúc trầm. Doanh nghiệp nào cũng vậy, có giai đoạn phát triển thịnh vượng, giai đoạn thì khó khăn. Do vậy khi gặp khó khăn và thách thức tôi đón nhận nó như một sự tất yếu của cuộc sống. Tôi nhìn nhận khủng hoảng và thách thức như một cơ hội để học hỏi, trưởng thành và phát triển" - Ông Cường nhấn mạnh.

Chủ tịch Kosy tâm sự, nhiều người không tin là con người có vận mệnh, nhưng ông thì rất tin rằng mỗi một người khi sinh ra đã mang trên mình một sứ mệnh riêng, mỗi người có một vận mệnh, mỗi người một nghiệp. Nhưng ông cũng hiểu nghiệp của mỗi người có thể thay đổi ở mức độ nhất định tuỳ thuộc vào lối sống, sự tu tâm, hành thiện, tạo phước đức của mỗi người.

Theo vị doanh nhân, giai đoạn vừa qua là khó khăn nhất từ trước đến nay. Có những lúc công việc căng thẳng ập đến tưởng chừng như không có cách gì giải quyết được, nhưng ông vẫn bình tĩnh và lạc quan. Vì ông Cường nghĩ: "Vận mệnh của mình giai đoạn này là như vậy, công việc đôi khi bị đẩy lên kịch điểm xong lại được tháo gỡ, khó khăn rồi cũng sẽ vượt qua, và tôi cũng biết là khi nào thì mình có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này."

Tại một số thời điểm đặc biệt khó khăn và rất áp lực, Kosy đã đưa ra một số giải pháp và quyết tâm thực hiện. Nhưng cuối cùng kết quả không như mong muốn, không giải quyết được việc.

Tiếp nhận điều đó, ông Cường nói: “Hỏng việc này là do ý của trời đất rồi, mình rất cố gắng nhưng cũng khó mà làm khác được”.

Ông Cường kể lại, hôm trước Kosy có một việc quan trọng, anh chị em báo là tình hình cũng căng thẳng. Ông nói yên tâm, cứ tính phương án giải quyết đi, sẽ giải quyết được.

Sở dĩ ông nói vậy là một phần căn cứ vào tính chất công việc của việc đó.

"Bên cạnh đó tôi căn cứ vào vận mệnh của mình và việc này tôi cũng đã tham khảo ý kiến của vũ trụ, của trời, Phật và gia tiên nhà mình thông qua phương pháp kinh dịch và các phương pháp tâm linh khác rồi" - Chủ tịch Kosy cho biết.

Ông Cường khẳng định, trong 5 năm tới 2025 – 2029, trong lĩnh vực BĐS, Kosy cố gắng phải triển khai, hoàn thành cơ bản ít nhất 6 dự án BĐS lớn, trong đó 5 dự án đã xong pháp lý, và 1 dự án đang hoàn thiện pháp lý. 

6 dự án này hiện nay có 3 dự án đã xong giải phóng mặt bằng là: dự án Đông Anh, Hà Nội 23 ha; dự án TP Ninh Bình 41 ha; dự án TP Lào Cai 43 ha. 2 dự án đang thống kê giải phóng mặt bằng là: Dự án TP Hà Tĩnh 42 ha; dự án TP Việt Trì, PT 86 ha. 

Còn dự án Bến Lứt, Long An (giáp TP HCM) 143 ha đang lên kế hoạch để chuẩn bị giải phóng mặt bằng. 6 dự án này quy mô khoảng 400 ha, có doanh thu khoảng trên 50 nghìn tỷ đồng (khoảng 2 tỷ USD).

Trong Lĩnh vực Năng lượng tái tạo, hiện nay Kosy có 3 nhà máy đang phát điện là: Nhà máy Điện gió Bạc Liêu 40,5 MW và 2 Nhà máy Thuỷ điện ở Lai Châu 34 MW. Kosy hiện đang thi công 8 nhà máy thuỷ điện khác công suất gần 100 MW. 

Trong thời gian tới 8 nhà máy này phát điện, nâng tổng số nhà máy phát điện của Kosy lên 11 nhà máy với tổng công suất phát điện gần 200 MW, doanh thu bán điện khoảng 800 tỷ đồng/năm.



Linh Linh

An ninh Tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên