MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch nước bổ nhiệm Phó Chánh án TANDTC và Thẩm phán TANDTC

22-06-2017 - 11:11 AM | Xã hội

Ngày 21/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã trao các quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND tối cao và chức danh Thẩm phán TANDTC.

Theo đó, Chủ tịch nước đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TANDTC cho ông Nguyễn Trí Tuệ, sinh năm 1963, Thẩm phán TANDTC; trao quyết định bổ nhiệm Thẩm phán TAND tối cao, bổ nhiệm Phó Chánh án TANDTC cho ông Lê Hồng Quang, sinh năm 1968, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang (trước khi được Ban Bí thư luân chuyển về công tác tại tỉnh Tiền Giang, ông là Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chánh án TAND tối cao, thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC) và quyết định bổ nhiệm Thẩm phán TAND tối cao cho ông Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1966, Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội.

Trao Quyết định cho các cán bộ mới được bổ nhiệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm Phó Chánh án TAND tối cao và Thẩm phán TAND tối cao - chức vụ, chức danh tư pháp vô cùng cao quý, nhưng cũng đầy trọng trách mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Chủ tịch nước khẳng định, trong bộ máy Nhà nước, hệ thống TAND có vị trí hết sức quan trọng, được Hiến pháp ghi nhận “Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp”; Nghị quyết số 49-NQ/TW đã xác định “Tòa án có vị trí trung tâm trong hệ thống các cơ quan tư pháp và hoạt động xét xử là trọng tâm”.

Cùng với đó, vị trí, vai trò của Thẩm phán TAND các cấp cũng được khẳng định và Thẩm phán TAND tối cao được xác định là những chuyên gia đầu ngành về pháp luật, có vị trí đặc biệt quan trọng, vì vậy trách nhiệm của Thẩm phán TAND tối cao lại càng hết sức to lớn.

Hồng Vân

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên