MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch tỉnh Hà Giang và 2 nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bị kỷ luật

23-01-2020 - 08:38 AM | Xã hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký các quyết định về việc thi hành kỷ luật Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đối với ông Nguyễn Văn Sơn, Trần Đức Quý và nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Văn Trọng Lý, Nguyễn Hữu Vũ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ngày 22-1 đã ký các quyết định về việc thi hành kỷ luật Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang và nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Theo đó,. tại Quyết định 158/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016-2021, do đã có vi phạm, khuyết điểm liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

 Chủ tịch tỉnh Hà Giang và 2 nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bị kỷ luật  - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Sơn

Tại Quyết định 159/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016-2021, do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và Tỉnh ủy Hà Giang đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Tại Quyết định 156/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Nguyễn Hữu Vũ, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Tại Quyết định 157/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Văn Trọng Lý, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

 Chủ tịch tỉnh Hà Giang và 2 nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bị kỷ luật  - Ảnh 2.

Hai ông Văn Trọng Lý (trái) và Nguyễn Hữu Vũ

Trước đó, vào tháng 10-2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang cho biết có 151 cán bộ, đảng viên có liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, trong đó có 3 trường hợp bị khai trừ Đảng; 42 trường hợp bị khiển trách và 29 trường hợp bị nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Liên quan đến vụ việc sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang, tại kỳ họp 41 diễn ra từ ngày 4 đến 6-12-2019 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét thi hành kỷ luật ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang và ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.

Kết luận nêu rõ ông Triệu Tài Vinh chịu trách nhiệm người đứng đầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Sơn chịu trách nhiệm người đứng đầu UBND tỉnh Hà Giang về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang.

Các ông Triệu Tài Vinh và Nguyễn Văn Sơn có người thân nhờ nâng điểm trái quy định cho thí sinh trong Kỳ thi nêu trên, vi phạm quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Sơn và đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Triệu Tài Vinh.

Trong khi đó, hai ông Văn Trọng Lý và Nguyễn Hữu Vũ bị Thủ tướng kỷ luật vì có liên quan đến sai phạm trong Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II - Công ty Gang thép Thái Nguyên (Dự án TISCO II). Trước đó, từ ngày 4 đến 6-12-2019, tại kỳ họp thứ 41, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra, nhận thấy hai nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Văn Trọng Lý, Nguyễn Hữu Vũ có vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu lãnh đạo Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo đối với Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II - Công ty Gang thép Thái Nguyên (Dự án TISCO II).

Theo B.T.V

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên