MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam: 'Vụ lật ca nô quá thương tâm, tôi đã khóc rất nhiều'

01-03-2022 - 19:42 PM | Xã hội

"Tôi nhận tin khi đang trên đường từ Singapore về nước sau chuyến công tác. Tôi đã khóc rất nhiều trên đường. Sự việc quá thương tâm" - ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chia sẻ về vụ lật ca nô khiến 17 người tử vong tại biển Cửa Đại (Hội An).

Chiều 1/3, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin về vụ lật ca nô chở khách tại biển Cửa Đại (TP Hội An).

Tại cuộc họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh nhìn nhận, vụ tai nạn là sự cố hết sức đau thương, thiệt hại quá lớn cho gia đình các nạn nhân.

"Công tác ứng cứu rất khẩn trương. Tuy nhiên số người tử vong quá lớn, quá đau lòng, không gì bù đắp được. Nỗi đau này không chỉ của gia đình các nạn nhân mà nỗi đau của tất cả chúng ta" - ông Thanh nói.

 Chủ tịch tỉnh Quảng Nam: Vụ lật ca nô quá thương tâm, tôi đã khóc rất nhiều  - Ảnh 1.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại cuộc họp báo.

 Chủ tịch tỉnh Quảng Nam: Vụ lật ca nô quá thương tâm, tôi đã khóc rất nhiều  - Ảnh 2.

Ông Thanh cho hay, ông nhận tin khi đang từ sân bay Singapore về nước sau chuyến công tác. "Tôi rất đau lòng, khóc rất nhiều trên đường về đến Hà Nội. Đến bây giờ, tôi vẫn còn rất nhiều cảm xúc" - ông Thanh nói.

Theo ông Thanh, tất cả các lực lượng đã rất tích cực tham gia cứu nạn và khắc phục hậu quả, tuy nhiên số người thiệt mạng quá lớn, đa số bị mắc kẹt trong ca nô. Không chỉ lực lượng chức năng mà người dân cũng đã nỗ lực cùng tìm kiếm, đó là truyền thống, tình nghĩa của người xứ Quảng. Người thân nạn nhân cũng đã được hỗ trợ tối đa từ chính quyền và người dân địa phương.

 Chủ tịch tỉnh Quảng Nam: Vụ lật ca nô quá thương tâm, tôi đã khóc rất nhiều  - Ảnh 3.

Ca nô QNa 1152.


Hiện các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc. Trước mắt địa phương sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề liên quan như làm việc với các công ty chủ phương tiện, làm việc với công ty bảo hiểm... để rà soát, giải quyết thấu đáo các vấn đề bồi thường thiệt hại cho nạn nhân.

"Vụ tai nạn là nỗi đau quá lớn, bài học sâu sắc trong công tác quản lý phương tiện trên biển. Chúng ta phải rút ra bài học xương máu từ mất mát này. Đề nghị công an điều tra làm rõ nguyên nhân, nếu có hành vi sai phạm phải xử lý nghiêm minh" - ông Thanh khẳng định.

Trước đó, khoảng 14h15 ngày 26/2, ca nô QNa 1152 do ông Lê Sen (SN 1970, trú tại Cửa Đại, TP. Hội An, Quảng Nam) làm thuyền trưởng chở 39 người (gồm 36 hành khách và 3 lái ca nô) xuất bến thủy nội địa Cù Lao Chàm vào bến Cửa Đại. Khi vào đến khu vực biển Cửa Đại, cách bờ khoảng 1,5 hải lý về hướng Đông, ca nô bị sóng lớn đánh lật, khiến 17 người tử vong.

Ngay sau vụ tai nạn, các lực lượng bộ đội biên phòng, công an, cùng người dân hỗ trợ ứng cứu các nạn nhân.


Theo Hoài Văn

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên