MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi chính thức nghỉ hưu trước tuổi

01-07-2020 - 21:02 PM | Xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi xác nhận đã nghỉ hưu từ ngày 1-7.

Tối 1-7, ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi xác nhận thông tin ông đã có quyết định nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1-7-2020.

Như Báo Người Lao Động thông tin, trước đó, ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã có đơn gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin thôi giữ chức vụ, nghỉ hưu trước tuổi.

 Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi chính thức nghỉ hưu trước tuổi  - Ảnh 1.

Ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: T.Trực

Ông Trần Ngọc Căng xin thôi giữ chức vụ, nghỉ hưu khi thời điểm nghỉ hưu chỉ còn khoảng 3 tháng nữa. Còn ông Lê Viết Chữ xin thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Trưởng đoàn ĐBQH. Theo ông Chữ và ông Căng, việc này là để đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sắp tới kiện toàn công tác cán bộ.

Tháng 6-2020, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Viết Chữ bằng hình thức cảnh cáo. Tại kỳ họp thứ 45, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Cả 2 ông được xác định có nhiều sai phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ tại địa phương…

Theo T.Trực

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên