MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch UBND huyện trẻ nhất Việt Nam hiện nay là ai?

24-04-2021 - 17:04 PM | Xã hội

Ông Nguyễn Quang Bình, Chủ tịch UBND huyện Bát Xát. Ảnh: Cổng thông tin huyện.

Ông Nguyễn Quang Bình, Chủ tịch UBND huyện Bát Xát. Ảnh: Cổng thông tin huyện.

Ông Nguyễn Quang Bình, Chủ tịch UBND huyện Bát Xát (Lào Cai) hiện là chủ tịch huyện trẻ nhất nước. Thời điểm được bầu vào tháng 6/2020, ông 35 tuổi.

Theo ghi nhận, đến thời điểm hiện tại, người trẻ tuổi nhất giữ cương vị Chủ tịch UBND huyện là ông Nguyễn Quang Bình (SN 1985).

Ông Bình hiện là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bát Xát ( Lào Cai ). Ông Bình quê ở xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, có trình độ giáo dục phổ thông 12/12, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Ông Bình được biết đến là con trai của ông Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Tháng 5/2018, ông Nguyễn Quang Bình khi đó là Giám đốc ban quản lý dự án nguồn vốn ODA thuộc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Lào Cai, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lào Cai, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động về tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bát Xát khóa XXII nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tiếp đó, HĐND huyện Bát Xát đã tổ chức kỳ họp bất thường, bầu ông Nguyễn Quang Bình giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện này, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với số phiếu tán thành là 34/34 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai khi đó đánh giá, việc điều động nhằm tạo điều kiện cho huyện Bát Xát có thêm cán bộ trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội địa phương trong thời gian tiếp theo.

Bà Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai thời điểm đó cũng khẳng định trường hợp điều chuyển, bầu ông Bình làm Phó Chủ tịch UBND huyện Bát Xát được tỉnh thực hiện rất thận trọng, tiến hành theo đầy đủ các quy trình, thủ tục, quy định của Đảng, pháp luật.

Cụ thể, ông Nguyễn Quang Bình đang là Giám đốc Ban quản lý nguồn vốn ODA thuộc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Lào Cai và nằm trong quy hoạch Phó Giám đốc của Sở và các vị trí tương đương. Các điều kiện về trình độ, chuyên môn, bằng cấp của ông Bình đảm bảo đầy đủ.

Sau khi UBND huyện Bát Xát có tờ trình về việc địa phương thiếu một vị trí Phó Chủ tịch UBND phụ trách các ngành liên quan, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bàn, có ý kiến đồng ý về việc điều động, giới thiệu để bầu ông Bình làm Phó Chủ tịch UBND huyện này.

Tháng 6/2020, tại kỳ họp thứ 13 (bất thường) của HĐND huyện, ông Nguyễn Quang Bình được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Bát Xát. Thời điểm này, ông Bình 35 tuổi.

Trước đó, hồi năm 2015, ông Lê Trương Hải Hiếu (SN 1981 - 34 tuổi) đã được bầu làm phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 12, là lãnh đạo quận/huyện trẻ nhất TP.HCM vào thời điểm đó.

Bên cạnh ông Nguyễn Quang Bình, hiện nhiều Chủ tịch UBND huyện tại một số địa phương cũng thuộc thế hệ 8X.

Trong đó, tháng 1/2021 vừa qua, HĐND huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) khóa XIII đã tổ chức kỳ họp chuyên đề, bầu ông Nguyễn Thế Anh giữ Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Nguyễn Thế Anh (SN 1984 - 37 tuổi), quê ở xã Yên Thái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, học vị Tiến sỹ khoa học cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Trước đó, ông Nguyễn Thế Anh được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa (Thanh Hóa), nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại huyện Cô Tô (Quảng Ninh), Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Hùng Sơn sinh năm 1982. Ông Sơn được bầu làm Chủ tịch huyện vào tháng 11/2020, khi 38 tuổi.

Tại huyện Võ Nhai (Thái Nguyên), Chủ tịch UBND huyện là bà Bùi Thị Sen, sinh năm 1981. Bà Sen được bầu làm Chủ tịch UBND huyện vào tháng 12/2020. Trước đó, bà là Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Võ Nhai.

Theo Hoàng Đan

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên