MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chưa kịp mừng vì được Mỹ ‘mở toang cửa' với dầu thô, Nga lại đón tin buồn từ 'khách ruột' lớn thứ 3 thế giới

| | Thị trường

“Chúng tôi sẽ mua từ bất cứ ai đưa ra giá tốt hơn”, đại diện quốc gia này chia sẻ.

Chưa kịp mừng vì được Mỹ ‘mở toang cửa' với dầu thô, Nga lại đón tin buồn từ khách ruột lớn nhất châu Á - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo Reuters, nhập khẩu dầu thô từ Trung Đông của Ấn Độ trong tháng 9 tăng lên khoảng 2,8 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 2, đưa nguồn cung từ khu vực này trở lại mức trước chiến tranh Iran. Trong khi đó, lượng dầu nhập khẩu từ Nga giảm do cạnh tranh về nguồn cung và giá cả ngày càng gia tăng.

Dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã đẩy mạnh mua dầu thô giao ngay trong tháng 9, khi các nhà sản xuất và thương nhân Trung Đông tăng cường vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz. Diễn biến này góp phần cải thiện nguồn cung dầu cho quốc gia nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới sau những gián đoạn do chiến tranh Iran gây ra.

Khi xung đột bắt đầu, Ấn Độ đã tăng mua dầu thô từ Nga để bù đắp lượng cung suy giảm từ Trung Đông. Tuy nhiên, khi dòng chảy dầu từ vùng Vịnh dần phục hồi, các nhà máy lọc dầu nước này chuyển hướng trở lại thị trường Trung Đông, nơi một số nhà cung cấp đưa ra mức giá cạnh tranh hơn.

Trong tháng 9, nhập khẩu dầu thô từ Trung Đông của Ấn Độ đạt khoảng 2,8 triệu thùng/ngày, tăng mạnh so với tháng trước. Dầu từ khu vực này chiếm khoảng 54% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ.

Ngược lại, lượng dầu nhập khẩu từ Nga giảm khoảng 14% so với tháng 8, xuống còn khoảng 1,8 triệu thùng/ngày. Thị phần của dầu Nga trong tổng lượng nhập khẩu của Ấn Độ cũng giảm từ 46,6% xuống còn 33,5%.

Theo một nguồn tin trong ngành lọc dầu Ấn Độ, lượng dầu Nga được các nhà máy lọc dầu nước này mua vào có thể tiếp tục duy trì ở mức thấp trong những tháng tới. Nguyên nhân là giá dầu Nga đã trở nên kém hấp dẫn hơn khi so sánh với một số loại dầu Trung Đông, đặc biệt là dầu Iraq.

Nguồn tin cho biết chênh lệch giữa giá dầu thô Nga và dầu Brent đã thu hẹp xuống còn khoảng 1-2 USD/thùng, so với mức hơn 10 USD/thùng trong những tháng gần đây. Nguồn cung gia tăng từ Trung Đông được cho là một trong những yếu tố khiến khoảng cách giá này giảm xuống.

Bên cạnh yếu tố giá, thời gian vận chuyển ngắn hơn cũng khiến dầu Trung Đông trở thành lựa chọn đáng cân nhắc đối với các nhà máy lọc dầu Ấn Độ. Một số nhà sản xuất trong khu vực đã giảm giá bán để bù đắp chi phí vận chuyển tăng cao, qua đó cải thiện sức cạnh tranh của dầu thô từ vùng Vịnh.

"Chúng tôi sẽ mua từ bất cứ ai đưa ra giá tốt hơn", nguồn tin trong ngành lọc dầu Ấn Độ cho biết.

Đáng chú ý, nhập khẩu dầu từ Iraq vào Ấn Độ tăng mạnh trong tháng 9, đạt khoảng 830.000 thùng/ngày, so với mức 171.000 thùng/ngày trong tháng trước đó. Mức tăng này cho thấy nguồn cung từ một trong những nhà sản xuất chủ chốt tại Trung Đông đã phục hồi đáng kể trong giai đoạn trên.

Tính chung, tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ trong tháng 9 đạt khoảng 5,33 triệu thùng/ngày, tăng 20% so với tháng 8.

Diễn biến trên cho thấy các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đang điều chỉnh cơ cấu nguồn cung theo giá cả và khả năng giao hàng. Khi nguồn cung Trung Đông được cải thiện và mức chiết khấu của dầu Nga thu hẹp, lợi thế về giá từng giúp dầu Nga gia tăng thị phần tại Ấn Độ đang giảm dần.

Như Quỳnh

Việt Nam hàng ngày

Trở lên trên