MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chưa từng có tiền lệ: Chứng khoán An Phát hủy toàn bộ nghị quyết ĐHCĐ dù đã thông qua

Việc hủy toàn bộ nội dung nghị quyết đã được thông qua trước đó của Chứng khoán An Phát là một trường hợp hi hữu và chưa từng có tiền lệ trên TTCK Việt Nam.

Ngày 11/5 vừa qua, CTCP Chứng khoán An Phát (APG) đã bất ngờ có thông báo hủy toàn bộ nội dung nghị quyết ĐHCĐ thường niên được tổ chức trước đó vào ngày 28/4.

Theo An Phát, số lượng cổ phần tham dự phiên họp 28/4 chỉ là 6,93 triệu, tương ứng 51,24% số cổ phần có quyền biểu quyết. Luật doanh nghiệp mới có hiệu lực từ 1/7/2015 quy định ĐHCĐ thường niên được tổ chức lần thứ nhất khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết. Nếu theo luật thì An Phát đã đủ điều kiện tổ chức phiên họp.

Tuy vậy, điều lệ công ty quy định mức tối thiểu để tổ chức ĐHCĐ là 65%. Do đó, công ty quyết định hủy toàn bộ nội dung cuộc họp dù đã được thông qua và sẽ tổ chức lại vào ngày 27/5/2016.

Đáng chú ý, phiên họp ngày 28/4 của Chứng khoán An Phát được diễn ra và cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch năm 2016 với các chỉ tiêu doanh thu 18 tỷ đồng, LNST 10,8 tỷ đồng, giảm lần lượt 44% và 56% so với thực hiện trong năm 2015.

Đại hội cũng đã thông qua việc tăng vốn từ 135 tỷ đồng lên 338 tỷ đồng, chuyển niêm yết sang Hose.

Như vậy, việc hủy toàn bộ nội dung nghị quyết đã được thông qua trước đó của Chứng khoán An Phát là một trường hợp hi hữu và chưa từng có tiền lệ trên TTCK Việt Nam.

Chi tiết thông báo

Minh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên