MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chùm ảnh: Huyện duy nhất ở Hà Nội cho học sinh đi học trở lại; bố trí phòng riêng nếu có biểu hiện ho, sốt

08-11-2021 - 15:22 PM | Xã hội

Theo thông tin từ lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì, Hà Nội, sáng ngày 8/11 toàn bộ 3.955 học sinh khối 9 của 109 lớp trong toàn huyện sẽ tới trường học tập trung.

Sáng ngày 8/11 tại Hà Nội, sau thời gian dài tạm nghỉ học do dịch Covid-19, mỗi xã của huyện Ba Vì đã cho một trường THCS trở lại học trực tiếp. Mỗi trường này chỉ có học sinh khối 9 đi học, các khối lớp còn lại vẫn học trực tuyến như trước.

Việc học trực tiếp của học sinh lớp 9 được thực hiện đảm bảo giãn cách, chẳng hạn trường có 3 lớp 9, sẽ cho học trong buổi sáng, mỗi lớp một tòa hay cả dãy nhà. Trường nào có 4 lớp 9 trở lên sẽ chia ra học buổi sáng và buổi chiều. Riêng các xã Vân Hoà và Vật Lại chưa cho học sinh lớp 9 đi học trực tiếp do có liên quan đến các ca F0.

Trong ngày đầu tiên trở lại trường, nhiều học sinh đến từ sớm rất hào hứng vì được gặp mặt bạn bè, thầy cô. 

Theo ghi nhận của chúng tôi tại Trường THCS Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội, khối 9 có 6 lớp đi. Nhà trường đã chủ động phân chia ca học, sáng 3 lớp chiều 3 lớp, mỗi lớp có 45 học sinh.

Chùm ảnh: Huyện duy nhất ở Hà Nội cho học sinh đi học trở lại; bố trí phòng riêng nếu có biểu hiện ho, sốt - Ảnh 1.
Chùm ảnh: Huyện duy nhất ở Hà Nội cho học sinh đi học trở lại; bố trí phòng riêng nếu có biểu hiện ho, sốt - Ảnh 2.
Chùm ảnh: Huyện duy nhất ở Hà Nội cho học sinh đi học trở lại; bố trí phòng riêng nếu có biểu hiện ho, sốt - Ảnh 3.
Chùm ảnh: Huyện duy nhất ở Hà Nội cho học sinh đi học trở lại; bố trí phòng riêng nếu có biểu hiện ho, sốt - Ảnh 4.

Sau thời gian dài nghỉ học tránh dịch, sáng nay học sinh khối 9 của huyện Ba Vì đã chính thức quay trở lại trường học trực tiếp

Vào các ngày cuối tuần, nhiều trường học đã tổ chức phun khử khuẩn lớp học cũng như thu dọn lại đồ đạc, bàn ghế cho học sinh. Tất cả 31 trường THCS của huyện Ba Vì sẵn sàng cơ sở vật chất, thực hiện các nội dung phòng dịch đầy đủ, đặc biệt là các trang thiết bị y tế, sẵn sàng chuẩn bị cho những kịch bản xấu khi đón học sinh lớp 9 đến trường.

Trong buổi sáng, cũng có nhân viên y tế trực tiếp sát khuẩn tại trường, và giáo viên đứng ngoài cổng yêu cầu học sinh phải đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt, thậm chí khai báo y tế trước khi vào lớp. Thời tiết ngày đầu đi học cũng tương đối mát mẻ, thuận tiện cho việc học sinh đến trường. 

Chùm ảnh: Huyện duy nhất ở Hà Nội cho học sinh đi học trở lại; bố trí phòng riêng nếu có biểu hiện ho, sốt - Ảnh 5.
Chùm ảnh: Huyện duy nhất ở Hà Nội cho học sinh đi học trở lại; bố trí phòng riêng nếu có biểu hiện ho, sốt - Ảnh 6.

Nhiều học sinh đến từ sớm rất hào hứng vì được gặp mặt bạn bè, thầy cô

Chùm ảnh: Huyện duy nhất ở Hà Nội cho học sinh đi học trở lại; bố trí phòng riêng nếu có biểu hiện ho, sốt - Ảnh 7.

Nhà trường còn bố trí phòng cách ly tạm thời trong trường hợp phát hiện có học sinh ho, sốt

Và để đảm bảo sức khoẻ, sự an toàn cho học sinh, nhà trường không tổ chức lễ chào cờ dưới sân như thường lệ mà thay vào đó học sinh được chào cờ tại lớp học. Lễ chào cờ vẫn được diễn ra đúng thủ tục và vô cùng trang nghiêm, có lẽ đây sẽ là một trong những buổi chào cờ đáng nhớ nhất của quãng đời học sinh.

Chùm ảnh: Huyện duy nhất ở Hà Nội cho học sinh đi học trở lại; bố trí phòng riêng nếu có biểu hiện ho, sốt - Ảnh 8.
Chùm ảnh: Huyện duy nhất ở Hà Nội cho học sinh đi học trở lại; bố trí phòng riêng nếu có biểu hiện ho, sốt - Ảnh 9.
Chùm ảnh: Huyện duy nhất ở Hà Nội cho học sinh đi học trở lại; bố trí phòng riêng nếu có biểu hiện ho, sốt - Ảnh 10.
Chùm ảnh: Huyện duy nhất ở Hà Nội cho học sinh đi học trở lại; bố trí phòng riêng nếu có biểu hiện ho, sốt - Ảnh 11.

Lễ chào cờ đặc biệt của học sinh khối 9 Trường THCS Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội

Trước đó ngày 7/11, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội đã tổ chức diễn tập đón học sinh trở lại trường. Huyện Ba Vì chỉ bố trí cho học sinh lớp 9 học trực tiếp, các lớp học, cấp học còn lại vẫn tiếp tục học trực tuyến. Phó phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì, Hà Nội - Ông Nguyễn Danh Cường cho biết, hiện nay về cơ bản tình hình dịch ở Ba Vì vẫn được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, việc thay đổi chỉ cho học sinh khối 9 đi học trực tiếp trở lại là cách làm thận trọng, từng bước trước tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường. Đồng thời học sinh khối 9 cũng cần đến trường học trực tiếp để ôn tập kiến thức, chuẩn bị cho việc tuyển sinh vào 10.


Theo Diệu Thu - Ảnh: Hoàng Anh

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên