MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chùm ảnh: Kiếm bộn tiền từ việc chèo đò qua điểm ngập nặng trong đợt lụt lịch sử tại Ninh Bình

14-10-2017 - 13:12 PM | Xã hội

Ngày 13/10, sau 3 ngày nước lên, đoạn đường dài gần 500m tại xã Lạc Vân bị ngập nặng, có đoạn ngập đến gần 1m. Người dân muốn đi qua đây phải đi bằng thuyền với giá tiền 20.000 đồng cho 1 người/1 lượt và 50.000 đồng khi chở thêm 1 xe máy.

Tuy nước đã rút dần từ chiều tối ngày 12/10 nhưng đường quốc lộ 447 địa phận xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình vẫn có 1 đoạn đường ngập sâu trong nước.

Đã 3 ngày nay, nước sông Hoàng Long luôn vượt báo động khiến cho nhiều nơi nước cũng dâng lên cao.

Tuy mực nước đã rút dần nhưng trong ngày 13/10, tại đoạn đường qua xã Lạc Vân vẫn có nơi nước ngập sâu gần 1m, trước đó khi nước dâng cao có đoạn ngập đến hơn 1,5m.

Việc đi lại của người dân từ thị trấn Nho Quan quanh đây hầu hết phải đi bằng thuyền.

Các lái đò gần khu vực sông Hoàng Long đã đưa thuyền vào đây để phục vụ mọi người đi lại.

Do tuyến xe khách về thị trấn Nho Quan không thể hoạt động được nên người dân phải đi thuyền qua đây tới đoạn khô ráo rồi bắt xe từ cầu Đế đi các tỉnh. Ngay cả khi nước đã rút dần nhưng lực lượng chức năng cũng không cho các xe di chuyển do sóng nước có thể làm hỏng cửa nhà dân 2 ven đường.

Hàng dài thuyền xếp hàng chờ khách.

Tại 2 đầu ngập lụt, cảnh sát giao thông của công an huyện Nho Quan luôn túc trực để cảnh báo người dân không đi xe qua đây và hỗ trợ mọi người di chuyển bằng thuyền

Một gia đình sống tại gần ngã 3 Nho Quan đi thuyền về nhà.

Được biết giá đi thuyền cho 1 người lớn là khoảng 20.000 đồng/lượt.

Nếu chở người và xe máy thì giá sẽ là 50.000 đồng/lượt

Theo người dân cho biết, đây là đợt lụt lịch sử sau hơn 10 năm tại huyện Nho Quan. Và 2 ngày trước khi nước ngập sâu thì giá chở xe máy cùng người của họ là khoảng 70.000 đồng và 1 ngày họ có thể chở hàng chục chuyến.

Theo Phương Thảo

Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên