MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Mỹ 29/3: Dow Jones bật tăng hơn 200 điểm, S&P 500 ghi nhận quý xuất sắc nhất kể từ năm 2009

30-03-2019 - 09:04 AM | Tài chính quốc tế

Trong phiên giao dịch ngày 29/3, Phố Wall ghi nhận diễn biến thăng hoa khi tiến trình đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc phát ra những tín hiệu lạc quan và thị trường chứng khoán cũng kết thúc một quý với đà tăng xuất sắc.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 211,22 điểm, đóng cửa phiên với 25.928,68 điểm, trong đó Boeing, Caterpillar và UnitedHealth có diễn biến vượt trội. S&P 500 tăng 0,7% lên 2.834,40 điểm, được dẫn đầu bởi nhóm công nghiệp và chăm sóc sức khoẻ. Nasdaq Composite tăng 0,8%, với 7729,32 điểm.

CarMax là cổ phiếu có đà tăng mạnh nhất trong S&P 500, tăng 9,5% nhờ bản báo cáo thu nhập có kết quả khả quan. Tâm lý của các nhà đầu tư cũng cải thiện hơn nhờ phiên giao dịch đầu tiên của Lyft, đã ghi nhận mức tăng hơn 8%.

Thêm vào đó, các quan chức Mỹ và Trung Quốc cho biết Trung Quốc đã đưa ra các đề xuất về một loạt vấn đề chưa từng thấy, trong đó bao gồm chuyển giao công nghệ bắt buộc. Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cũng tiết lộ ông đã có "một bữa tối làm việc hiệu quả" với các quan chức thương mại Trung Quốc ở Bắc Kinh, khi cả hai nước tái khởi động các vòng đàm phán.

Chứng khoán Mỹ 29/3: Dow Jones bật tăng hơn 200 điểm, S&P 500 ghi nhận quý xuất sắc nhất kể từ năm 2009 - Ảnh 1.

Diễn biến của các chỉ số lớn trong quý I/2019.

Trong phiên ngày thứ Sáu, chứng khoán Trung Quốc cũng đón nhận sự khởi sắc. Shanghai Composite tăng 3,2%, dẫn đầu các chỉ số trong cùng khu vực. Tại Mỹ, hai cổ phiếu dẫn sóng thị trường là Caterpillar và Boeing đều tăng hơn 1,8%.

Đà tăng của phiên ngày 29/3 đã kết thúc một quý với diễn biến cực kỳ khả quan. S&P 500 tăng 13,1% trong thời gian này, ghi nhận mức tăng theo quý mạnh nhất kể từ quý III năm 2009. Còn Dow Jones tăng 11,2% - sự khởi đầu của năm xuất sắc nhất kể từ năm 2003. Trong khi đó Nasdaq đang tiến đến quý lợi nhuận cao nhất kể từ quý I năm 2012, tăng tới 16,5%.

Dẫu vậy, những lo ngại về kinh tế giảm tốc vẫn còn đó, bởi dữ liệu kinh tế yếu kém cùng hiện tượng đường cong lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ bị đảo ngược. Tăng trưởng lợi nhuận trong quý đầu tiên dự kiến sẽ rơi vào tình trạng ảm đảm. Theo dữ liệu từ Factset, các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận của S&P 500 trong quý đầu sẽ giảm 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, dữ liệu từ Earnings Scout lại cho thấy các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng lợi nhuận sẽ phục hồi trong các quý cuối năm.

Hương Giang

CNBC

Trở lên trên