MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Mỹ 'đứt mạch' thăng hoa, đảo chiều sau cú tăng gần 1.600 điểm chỉ trong 2 phiên

05-10-2022 - 22:33 PM | Tài chính quốc tế

Chứng khoán Mỹ 'đứt mạch' thăng hoa, đảo chiều sau cú tăng gần 1.600 điểm chỉ trong 2 phiên

Chứng khoản Mỹ quay đầu giảm điểm ở phiên giao dịch ngày 5/10, sau khi leo dốc mạnh ở ngày hôm trước và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng.

Kết thúc phiên, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất 42,45 điểm, tương đương 0,14%, xuống 30.273,87 điểm. Có lúc, chỉ số này đã giảm 429,88 điểm. S&P 500 mất 0,20%, đóng cửa ở mức 3.783,28 điểm và Nasdaq Composite giảm 0,25% xuống 11.148,64 điểm. 

Chứng khoán Mỹ đứt mạch thăng hoa, đảo chiều sau cú tăng gần 1.600 điểm chỉ trong 2 phiên - Ảnh 1.

Yung-Yu Ma, chiến lược gia đầu tư của BMO Wealth Management, nhận định về diễn biến thị trường: "Đây là một khoảnh khắc tạm dừng để thị trường nhìn nhận lại về về mức độ bền vững đà thăng hoa trong 2 ngày qua. Thị trường đang phản ánh rằng Fed thực sự sẽ mất rất nhiều thời gian để thực hiện một hướng đi 'ôn hoà' hơn." 

Ở phiên ngày hôm qua, lợi suất trái phiếu đã tăng mạnh, với lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm vượt 3,7% sau khi giảm nhanh xuống dưới 3,6% trong phiên trước đó. Diễn biến này đã gây áp lực lên Phố Wall trong phần lớn thời gian trong ngày.

Hôm thứ Ba, chỉ số Dow tăng khoảng 825 điểm, tương đương 2,8%. S&P 500 tăng gần 3,1%, trong khi Nasdaq Composite tăng 3,3%. Nhờ đó, S&P 500 đã ghi nhận đà khởi sắc mạnh nhất trong 2 ngày từ năm 2020.

Các chuyên gia thị trường đang đặt ra câu hỏi liệu những dấu hiệu này có cho thấy Phố Wall cuối cùng đã tìm thấy đáy sau quý III tồi tệ hay không.

Trong báo cáo mới nhất, ADP cho biết số việc làm khu vực tư nhân đã tăng 208.000, vượt ước tính của Dow Jones. Số liệu mới công bố cho thấy các nhà cung cấp dịch vụ và doanh nghiệp Mỹ đang tuyển dụng với tốc độ ổn định. Điều này có thể gây khó khăn hơn cho nhiệm vụ của Cục Dự trữ Liên bang trong việc chế ngự lạm phát cao nhất trong hàng thập kỷ.

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến diễn biến của các tài sản rủi ro là những bình luận từ Chủ tịch Ngân hàng Fed ở San Francisco, Mary Daly. Bà cho biết, dự đoán của thị trường về việc Fed cắt giảm lãi suất vào năm tới là không đúng, vì ngân hàng trung ương đặt mục tiêu tiếp tục thắt chặt chính sách để đảm bảo lạm phát ở mức 2%.

Bà nói trong cuộc phỏng vấn với Michael McKee trên Bloomberg Television: “Tôi hoàn toàn không thấy điều đó xảy ra."

Ngoài ra, Chủ tịch Ngân hàng Fed Atlanta, Raphael Bostic, cũng cho biết ông ủng hộ việc NHTW tăng lãi suất lên 4,5% vào cuối năm nay, tương đương mức tăng 125 điểm cơ bản.

Ở thời điểm này, sự chú ý của thị trường sẽ đổ dồn vào báo cáo việc làm của chính phủ công bố vào thứ Sáu. Theo dự báo, số việc làm của kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục tăng mạnh và tỷ lệ thất nghiệp gần mức thấp nhất trong 50 năm.

Vu Lam

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên