MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Nga sắp mở cửa trở lại sau 1 tháng dừng hoạt động, nhà đầu tư nơm nớp lo sợ trước "bão biến động"

24-03-2022 - 10:05 AM | Tài chính quốc tế

Chứng khoán Nga sắp mở cửa trở lại sau 1 tháng dừng hoạt động, nhà đầu tư nơm nớp lo sợ trước "bão biến động"

Phiên giao dịch này chỉ kéo dài trong 4 giờ và chỉ 33 cổ phiếu được giao dịch, trong đó bao gồm một số công ty lớn nhất nước này như Gazprom PJSC và Sberbank PJSC.

Dự kiến, thị trường chứng khoán Nga sẽ mở cửa trở lại vào lúc 9 giờ 50 phút sáng ngày 24/3 (giờ Moscow) sau khi ngừng hoạt động trong 1 tháng. Đây là khoảng thời gian đóng cửa lâu nhất của TTCK nước này kể từ khi Liên Xô tan rã vào năm 1991. Câu hỏi đặt ra là những biến động giá sẽ đi xa đến đâu và cho thấy điều gì trong một thị trường đang gặp nhiều hạn chế.

Phiên giao dịch này chỉ kéo dài trong 4 giờ và chỉ 33 cổ phiếu được giao dịch, trong đó bao gồm một số công ty lớn nhất nước này như Gazprom PJSC và Sberbank PJSC. Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài sẽ không được phép bán cổ phiếu theo quy định mới kéo dài đến ngày 1/4. Ngoài ra, hoạt động bán khống cũng không được phép thực hiện.

Malcolm Dorson – giám đốc quản lý tiền tệ tại Mirae Asset Global Investments LLC, cho biết: "Phần lớn thị trường được tạo nên nhờ nhà đầu tư nước ngoài nên việc không cho phép nhà đầu tư ngoại bán cổ phiếu sẽ không tạo nên một thị trường đúng nghĩa. Do Nga đã bị loại khỏi hầu hết các chỉ số tham chiếu, nên áp lực bán có thể sẽ đến từ những nhà đầu tư đang theo dõi các chỉ số đó. Bước đi đầu tiên đặt quy định mới của Nga sẽ hạn chế sự biến động vào ngày giao dịch đầu tiên trong nhiều tuần."

Kể từ phiên giao dịch cuối cùng vào ngày 25/2, Nga đã phải chịu nhiều lệnh trừng phạt từ phương Tây, khiến đồng rúp giảm giá và tăng trưởng kinh tế dự kiến sụt giảm ở mức 2 con số. Cùng tình trạng lạm phát căng thẳng thì hàng loạt biện pháp mạnh tay của chính phủ nhằm ổn định thị trường trong nước cũng khó có thể khiến Nga kiểm soát áp lực bán.

Chứng khoán Nga sắp mở cửa trở lại sau 1 tháng dừng hoạt động, nhà đầu tư nơm nớp lo sợ trước bão biến động  - Ảnh 1.

Diễn biến chứng chỉ lưu ký toàn cầu (GDR) của các doanh nghiệp Nga tại Anh.

 Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nỗ lực hỗ trợ đồng rúp khi yêu cầu các quốc gia "không thân thiện" phải thanh toán bằng đồng nội tệ của nước này khi mua khí đốt của họ.

Charlie Wilson – quản lý khoảng 1,3 tỷ USD tài sản tại Thornburg Investment Management và nắm giữ nhiều cổ phiếu của Nga cho đến tháng 2, nhận định: "Nhiều nhà đầu tư đã tiếp cận thị trường Nga thông qua các sàn GDR tại Anh và mọi thứ đều đi về con số 0. Có khả năng chính phủ sẽ hỗ trợ thị trường. Tôi dự đoán các hoạt động giao dịch sẽ bị hạn chế phần lớn đối với nhà đầu tư trong nước."

Khi TTCK Nga mở cửa trở lại, các thiết bị "ngắt mạch" cũng sẵn sàng hoạt động. Nếu chỉ số MOEX tăng hơn 15% trong khoảng thời gian 10 phút, giao dịch sẽ bị tạm dừng và thay thế bằng một cuộc đấu giá nếu cần thiết. Các cổ phiếu riêng lẻ có biên độ dao động là 20%. Chỉ những cổ phiếu được niêm yết chính thức ở Nga mới được hoạt động. Theo đó, Yandex NV, TCS Group Holding Plc, Ozon Holdings Plc và các doanh nghiệp niêm yết ở nước ngoài sẽ không được giao dịch.

Chứng khoán Nga sắp mở cửa trở lại sau 1 tháng dừng hoạt động, nhà đầu tư nơm nớp lo sợ trước bão biến động  - Ảnh 2.

Chỉ số MOEX giảm mạnh chưa từng có kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

 Theo Bloomberg, dù giới chức Nga đã đưa ra những nỗ lực nhằm ổn định thị trường, nhưng sự hỗn loạn là điều không thể tránh khỏi. GDR của các doanh nghiệp Nga đã giảm hơn 95% trước khi bị đình chỉ giao dịch vào tháng trước. Các công ty châu Âu có tiếp xúc với thị trường Nga cũng mất hơn 100 tỷ USD vốn hóa kể từ khi rủi ro mâu thuẫn giữa Nga và Ukraine gia tăng. Các nhà cung cấp chỉ số trên toàn cầu cũng loại Nga khỏi các chỉ số tham chiếu của họ.

Với 2/3 dự trữ ngoại tệ của NHTW bị đóng băng trên phạm vi quốc tế, thì hiện vẫn chưa rõ chính phủ Nga sẽ làm thế nào để tiếp cận và chuyển đổi những tài sản đó để hỗ trợ thị trường. Đầu tháng này, Nga cam kết sẽ chi khoản tiền tương đương 10 tỷ USD để mua cổ phiếu khi giao dịch mở cửa lại. Trước khi đóng cửa, tổng giá trị vốn hóa của MOEX là 357 tỷ USD.

Tham khảo Bloomberg

https://cafef.vn/chung-khoan-nga-sap-mo-cua-tro-lai-sau-1-thang-dung-hoat-dong-nha-dau-tu-nom-nop-lo-so-truoc-bao-bien-dong-202203241005089.chn

Chi Lan

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên