MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuỗi Long Châu năm 2022 lãi gấp 10 lần năm trước, mục tiêu mở rộng lên 1.500 nhà thuốc

25-03-2023 - 00:01 AM | Doanh nghiệp

Chuỗi Long Châu năm 2022 lãi gấp 10 lần năm trước, mục tiêu mở rộng lên 1.500 nhà thuốc

Tổng quan giai đoạn 2019-2022, quy mô của Long Châu tăng gấp đôi mỗi năm, doanh thu tương ứng tăng quân bình 170%/năm.

FPT Retail (FRT) vừa công bố BCTC hợp nhất kiểm toán 2022, ghi nhận chuỗi dược Long Châu mang về tổng lợi nhuận cho Công ty lên đến 53 tỷ đồng. So với mức lãi đầu tiên vào mức 5 tỷ hồi năm ngoái, lợi nhuận Long Châu tăng gấp hơn 10 lần trong năm qua.

Được biết, Long Châu là ván cược FRT tuyên bố theo đuổi từ năm 2018. Sau 5 năm miệt mài, 2021 Long Châu đã đón đầu được cơ hội lớn khi đại dịch bùng phát, nhu cầu về sức khoẻ và dược phẩm tăng mạnh. 2021 là năm đầu tiên Long Châu có lãi, "về đích" sớm 2 năm so với kế hoạch ban đầu là có lãi vào năm 2023.

Chuỗi Long Châu năm 2022 lãi gấp 10 lần năm trước, mục tiêu mở rộng lên 1.500 nhà thuốc - Ảnh 1.

Sang năm 2022, kinh tế suy thoái, những biến động vĩ mô khiến người dân thắt chặt chi tiêu. Dù vậy, Long Châu tiếp tục tăng trưởng tốt, song hành với kế hoạch tăng tốc của doanh nghiệp.

Tháng 11/2022, Long Châu thông báo đạt mốc 1.000 nhà thuốc, đuổi kịp “đàn anh” Pharmacity, dù hồi tháng 3 lượng cửa hàng của Long Châu chưa đến một nửa của Pharmacity. Ghi nhận trong tài liệu họp ĐHĐCĐ sắp tới đây, FRT khẳng định “Long Châu là nhà thuốc có số cửa hàng lớn nhất Việt Nam tính đến hiện tại”.

Theo FRT, sau hơn 5 năm vận hành, Long Châu đã đạt được những thành công nhất định. Năm 2023, Long Châu theo đó muốn tăng nhận diện về vùng phủ, mở thêm ít nhất 400 nhà thuốc và nâng tổng số tại cuối năm 2023 lên 1.400-1.500 cửa hàng.

Tổng quan giai đoạn 2019-2022, quy mô của Long Châu tăng gấp đôi mỗi năm, doanh thu tương ứng tăng quân bình 170%/năm.

Chuỗi Long Châu năm 2022 lãi gấp 10 lần năm trước, mục tiêu mở rộng lên 1.500 nhà thuốc - Ảnh 2.

"Long Châu sẽ tiếp tục tập trung để khẳng định vị thế nhà thuốc số 1 về thuốc, đặc biệt là thuốc kê đơn. Long Châu sẽ đưa váo các dịch vụ cộng thêm, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số nhằm đem đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất...", văn bản FRT ghi.

FRT cũng dự kiến xây dựng tổng kho thứ hai tại Long An sau khi hoàn tất xây dựng tổng kho thứ nhất tại Hà Nội vào quý 2/2022, và đầu tư cho công nghệ cũng như chuyển đổi số cho các chuỗi.

Tri Túc

markettimes.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên