MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuỗi vui chơi trẻ em tiNiWorld bất ngờ đóng cửa hàng chục địa điểm tại TTTM Vincom

24-02-2024 - 11:50 AM | Doanh nghiệp

tiNiWorld cho biết động thái này nhằm hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn vào năm 2024.

Mới đây, tiNiWorld - chuỗi vui chơi giải trí phục vụ trẻ em và thanh thiếu niên thông báo đóng cửa hàng loạt địa điểm tiNiWorld và tiNiStore. Cụ thể, tất cả các địa điểm tiNiWorld và tiNiStore tại hệ thống TTTM Vincom sẽ đóng cửa từ ngày 5/2/2024. Trong khi đó, các địa điểm khác của tiNi trên toàn quốc vẫn hoạt động bình thường.

Công ty cho biết động thái này nhằm hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn vào năm 2024. 

"Các trung tâm VuiVuiLand tại hệ thống TTTM Vincom không liên quan đến thương hiệu tiNiWorld/ tiNiStore và không thuộc về công ty Nkid Group. tiNi khẳng định không bán cổ phần hay nhượng quyền thương hiệu cho bất kỳ đơn vị nào nên sẽ không chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ, an toàn cùng các vấn đề khác phát sinh từ các trung tâm này (bao gồm cả vấn đề nhân sự và tuyển dụng nhân sự)", chuỗi vui chơi giải trí này lưu ý. 

Chuỗi vui chơi trẻ em tiNiWorld bất ngờ đóng cửa hàng chục địa điểm tại TTTM Vincom- Ảnh 1.

Một địa điểm tiNiWorld tại TTTM Vincom

Trước khi thông báo đóng cửa, hệ thống tiNi có 42 trung tâm tiNiWorld, 35 trung tâm tiNiStore trên cả nước. Chuỗi này cho biết mỗi năm phục vụ trên 12 triệu lượt khách hàng. Hầu hết các địa điểm được đặt tại những trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị lớn như Aeon Mall, Thiso Mall, Giga Mall, Lotte, Vincom. Năm 2020, tiNiWorld sở hữu 24 địa điểm vui chơi tại các Vincom trên toàn quốc. Đến thời điểm Tết Nguyên đán 2024, chuỗi này vẫn còn 12 điểm hoạt động tại Vincom. 

tiNiWorld được thành lập vào tháng 9/2009. Năm 2016, Nkid Group nhận rót vốn 40 triệu USD để mở rộng chuỗi bán lẻ và trung tâm giải trí cũng như bổ sung các hoạt động kinh doanh mới. Đến năm 2019, Nkid Group tiếp tục nhận được vốn đầu tư 36,2 triệu USD từ công ty quản lý quỹ Crescent Point của Singapore. Ngoài tự kinh doanh bằng các thương hiệu của mình, doanh nghiệp này còn hướng tới kinh doanh nhượng quyền các thương hiệu của Disney từ năm 2017. 

Theo Hoàng Thùy

An ninh tiền tệ

Trở lên trên