MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyển công an điều tra vụ chiếm dụng tiền hỗ trợ COVID - 19 ở Khánh Hoà

01-09-2022 - 19:19 PM | Xã hội

Chuyển công an điều tra vụ chiếm dụng tiền hỗ trợ COVID - 19 ở Khánh Hoà

Thanh tra thị xã Ninh Hòa , tỉnh Khánh Hoà đã chuyển hồ sơ cho cơ quan công an điều tra vụ Trưởng Ban bảo vệ dân phố có dấu hiệu phạm tội khi chiếm dụng tiền chi chế độ cho người tham gia chống dịch COVID - 19.

Ngày 1/9, một lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa cho biết: Thanh tra thị xã vừa chuyển hồ sơ vụ việc chiếm dụng tiền hỗ trợ COVID-19 tại phường Ninh Hiệp cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, UBND thị xã Ninh Hòa phát hiện ông Đặng Xuân Thịnh (Trưởng Ban bảo vệ dân phố phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để lập khống hồ sơ trong việc thanh toán kinh phí, chế độ phòng chống dịch COVID-19 cho lực lượng bảo vệ dân phố.

Ông Đặng Xuân Thịnh đã chiếm dụng số tiền 372 triệu đồng. Sau khi sự việc phát giác, ông Thịnh đã trả lại toàn bộ số tiền nói trên. Dù ông Đặng XuânThịnh đã khắc phục, trả lại số tiền chiếm dụng nhưng cơ quan chức năng địa phương xác định, vụ việc có dấu hiệu tội phạm, ảnh hưởng đến uy tín của địa phương.

Từ cơ sở này, UBND thị xã Ninh Hòa đã lập đoàn thanh tra việc thanh toán kinh phí, chế độ phòng chống dịch COVID-19 cho lực lượng bảo vệ dân phố. Công tác thanh tra được tổ chức trên địa bàn toàn thị xã, trong đó có phường Ninh Hiệp. “Qua thanh tra, Thanh tra thị xã phát hiện sai phạm tại phường Ninh Hiệp. Riêng các địa phương khác, việc thanh toán chế độ chống dịch không có dấu hiệu vi phạm”, vị lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa cho hay.

Theo Lữ Hổ

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên