MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyển động lớn thứ 2 ở Sacombank

04-07-2017 - 13:00 PM | Tài chính - ngân hàng

3 ngày sau khi có chủ tịch mới, Sacombank cũng thay đổi Tổng giám đốc.

Ngày hôm qua 3/7, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – ST) đã công bố thông tin về việc ông Phan Huy Khang, Tổng giám đốc, thôi nhiệm vì lý do cá nhân. Ông Khang là phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng này nhiệm kỳ trước.

Sau khi ông Khang từ nhiệm, HĐQT bổ nhiệm bà Nguyễn Đức Thạch Diễm là Phó tổng giám đốc lên làm Quyền Tổng giám đốc trong khi chờ đợi Ngân hàng Nhà nước phê chuẩn chính thức.

Bà Diễm đã có 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và là 1 trong số 20 phó Tổng giám đốc của Sacombank từ năm 2014. Ở ngân hàng, bà Diễm phụ trách hoạt động xử lý nợ - mảng trọng yếu và đứng số 1 trong số các hoạt động của Sacombank giai đoạn tái cơ cấu hiện nay.

“Hạt giống” được gieo từ thời ông Đặng Văn Thành?

Những ai đã dõi theo Sacombank từ thời ông Đặng Văn Thành đều biết rằng ngân hàng này có chính sách đào tạo và nuôi dưỡng cán bộ nguồn cho các cấp quản lý, trong đó những người có năng lực vượt trội có thể làm được lãnh đạo cấp cao vẫn được gọi là "hạt giống".

Còn nhớ dưới thời ông Đặng Văn Thành, ông Trần Ngô Phúc Vũ là một trong những "hạt giống", ông là Giám đốc Khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên – một khu vực kinh doanh có ý nghĩa rất quan trọng với Sacombank. Nhưng khi ông Thành rời Sacombank, năm 2013 ông Vũ về làm Tổng giám đốc của Ngân hàng Nam Á. Với 2 năm ngồi trên ghế nóng, ông Vũ đã đưa Nam A Bank tăng trưởng đột biến và có thương hiệu mạnh trên thị trường. Sau một thời gian ngắn thôi nhiệm ghế Tổng giám đốc vì lý do riêng, ông Vũ trở lại và tiếp tục tham gia quản trị Nam A Bank.

Một số nhân vật được tạo nguồn từ Sacombank như những "hạt giống" trước đây nay cũng đang rất có vị trí rất cao trong lĩnh vực này, chẳng hạn bà Lương Thị Cẩm Tú là Tổng giám đốc Nam Á, ông Nguyễn Đăng Thanh đang là Tổng giám đốc VietBank…

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm cũng là một cán bộ đã đi cùng Sacombank từ năm 2002. Tuy nhiên dưới thời ông Thành bà chưa phải là nhân sự chủ chốt. Đến năm 2014 bà mới làm Giám đốc khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, và sau đó lên làm Phó Tổng giám đốc trong thời kỳ của ông Trầm Bê.

Tín hiệu của sự hợp tác sâu hơn với “người cũ”?

Trở lại với chuyển động đầu tiên ở Sacombank, sau một thời gian dài khó khăn trong việc tìm kiếm nhà đầu tư có tiềm lực thực sự, ngày 30/6 vừa qua ngân hàng đã đón nhận vị chủ tịch mới là ông Dương Công Minh đến từ Công ty Him Lam, một công ty nằm trong tốp đầu lĩnh vực bất động sản với hàng trăm dự án đình đám cả về nhà ở, nghỉ dưỡng lẫn du lịch. Ông Minh được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt và nhà đầu tư ủng hộ, với kỳ vọng sẽ sớm đưa Sacombank thoát khỏi khó khăn và trở lại thời hoàng kim.

Sau khi ông Minh gia nhập Sacombank, trên thị trường có đồn đoán rằng ông sẽ mời “người cũ” Đặng Văn Thành về làm cố vấn và sẽ sớm bầu bổ sung ông Thành vào HĐQT tại một kỳ đại hội bất thường khác. Điều này xem chừng hợp lý khi HĐQT của ngân hàng còn đang khuyến một vị trí như dự tính ban đầu.

Hơn nữa giữa ông Dương Công Minh và ông Đặng Văn Thành cũng có mối quan hệ được xem là khá thân thiết. Còn nhớ hồi năm 2013, ông Đặng Văn Thành đã từng đầu tư vào Liên Việt khi quyết định xuống tiền mua cổ phiếu với giá lên tới 20.000 đồng (gấp 3 thị giá lúc bấy giờ) và điều này được chính ông Dương Công Minh nói trước đông đảo cổ đông. Rồi mới đây, hồi tháng 5/2017, khi ông Minh còn tại vị ở Liên Việt, ngân hàng Liên Việt lại sắp xếp vốn 500 tỷ đồng cho công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal) – là công ty đã gắn liền với tên tuổi gia đình ông Đặng Văn Thành trước nay.

Liên quan đến việc ông Minh có thể kết hợp với ông Thành để cùng tái cơ cấu Scombank, chủ tịch HĐQT LienVietPostBank Nguyễn Đức Hưởng cũng từng cho rằng, nếu hai người này kết hợp được với nhau thì chắc chắn ngân hàng Sacombank sẽ hồi phục và lớn mạnh nhanh chóng. Vì một điều rất đơn giản, ông Đặng Văn Thành dù sao đã có công lớn tạo dựng Sacombank, nếu ông quay lại sẽ là người thổi luồng sinh khí tiếp sức về tinh thần cho đại gia đình Sacombank. Trong khi đó, ông Minh là con người của công việc, không vun vén cho cá nhân. Nếu hai ông mà kết hợp được với nhau là may mắn cho Sacombank.

Về phía ông Đặng Văn Thành, khi đề cập đến Sacombank, vị cựu chủ tịch kiêm sáng lập Sacombank tâm tư rằng, ông cảm thấy rất nhức nhối khi ngân hàng rơi vào khó khăn như hiện nay. Ông đã đi gặp các nhà đầu tư, cả các định chế tài chính nước ngoài ở nhiều nước để tìm kiếm người hợp tác hỗ trợ Sacombank trên cơ sở có tiền thật, được Chính phủ ủng hộ và thực sự quan tâm, yêu nghề ngân hàng. Bất cứ ai, miễn là tích cực với Sacombank thì ông đều ủng hộ.

Đồng thời ông chủ mía đường Thành Thành Công khẳng định vẫn trong tinh thần chuẩn bị trở lại ngân hàng và "chỉ trở lại vào một thời điểm thích hợp, thời điểm mà ông cảm thấy hưng phấn nhất”.

Tùng Lâm

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên