MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyện gì đang xảy ra với Standard Chartered: Bị đồn sắp bán mình, giá từ 30 – 35 tỷ USD

17-02-2023 - 13:59 PM | Tài chính quốc tế

Chuyện gì đang xảy ra với Standard Chartered: Bị đồn sắp bán mình, giá từ 30 – 35 tỷ USD

Có tin đồn FAB – nhà băng lớn nhất Ả rập Saudi cân nhắc thâu tóm Standard Chartered.

Tờ CNBC đưa tin, CEO của nhà băng Standard Chartered nói rằng ngân hàng này “hoàn toàn không bán mình” trước những lời đồn đại về việc bị thâu tóm.

Cụ thể, CEO Bill Winters nói với CNBC rằng tiềm năng bán mình là không hề có và không phải là thứ mà công ty đang tập trung.

“Về lý thuyết, bất kỳ ai, đơn vị nào muốn tới, suy nghĩ về lời đề nghị nào đó với chúng tôi thì tôi mong là họ sẽ đến gặp trực tiếp, đưa ra những cam kết cụ thể hơn là… tung tin đồn trên báo chí. Đương nhiên, chúng tôi có trách nhiệm uỷ thác với các cổ đông và nếu ai đó muốn tới và suy nghĩ về bất kỳ lời đề nghị nào, việc đó có thể bổ sung thêm nhiều giá trị cho công ty, như tôi nói, họ cứ tự nhiên thôi”.

Bình luận này tới sau khi Ngân hàng First Abu Dhabi nói vào thứ 6 rằng họ không xem xét một lời đề nghị mua Standard Chartered.

“First Abu Dhabi Bank nhận thấy những đồn đoán trên báo chí gần đây liên quan tới Standard Chartered và chúng tôi nhắc lại rằng mình không đang xem xét khả năng cung cấp lời đề nghị thâu tóm Standard Chartered”, thông báo của ngân hàng First Abu Dhabi có đoạn.

Hồi tháng 1, FAB – nhà băng lớn nhất Ả rập Saudi nói rằng họ đã cân nhắc thực hiện việc thâu tóm Stanđar Chartered nhưng chưa làm gì thêm cả.

Cổ phiếu của Standard Chartered chứng kiến mức tăng 11% vào ngày 9/2 sau khi Bloomberg đưa tin FAB đang cân nhắc thoả thuận thâu tóm và đang đưa ra lời đệ nghị khoảng 30 – 35 tỷ USD dành cho Standard Chartered.

Tuy nhiên, ông Winters nhấn mạnh rằng Standard Chartered đang phát triển “hoàn toàn độc lập”.

“Chúng tôi không có cam kết với bất kỳ người mua tiềm năng nào, cũng chưa tìm kiếm bất kỳ cam kết nào với bất kỳ người mua tiềm năng nào và cũng không cần tìm”, CEO Winters nhấn mạnh.

Bình luận của ông Winters tới khi nhà băng này tuyên bố chương trình mua lại 1 tỷ USD cổ phiếu mới sau khi báo cáo lãi trước thuế tăng 28% trong năm nay.

Nhà băng này tập trung hoạt động chủ yếu ở châu Á, châu Phi và Trung Đông.

Việc lãi suất toàn cầu tăng đã giúp đẩy mạnh doanh thu cho vay của ngân hàng nhưng mảng này chỉ chiếm ít hơn 1 nửa tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm của công ty.

“Môi trường kinh tế hiện nay khiến chúng tôi cảm thấy rất tốt và tổng thể chúng tôi sẽ tiếp tục giữ nguyên tốc độ như vậy tiến về phía trước, tránh thu hút sự chú ý, đừng làm phiền chúng tôi bởi những câu chuyện 1 chiều, thiếu kiểm chứng. Đó là những gì chúng tôi đang làm”.

Nguồn: CNBC

Theo Phương Linh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên