MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyện gì xảy ra ở cuộc họp LHQ làm đồng minh thân thiết nổi giận, hủy ngang chuyến thăm Mỹ?

27-03-2024 - 09:19 AM | Tài chính quốc tế

"Chúng tôi rất thất vọng vì họ sẽ không đến Washington DC để cho phép chúng tôi có một cuộc trò chuyện thú vị...", Người phát ngôn Nhà Trắng nói.

Mỹ bỏ phiếu trắng khiến Israel tức giận

Theo hãng tin Reuters, mối quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã xuống mức thấp nhất vào 25/3 khi Mỹ bỏ phiếu trắng, cho phép thông qua nghị quyết ngừng bắn ở Gaza tại Liên hợp quốc.

Một tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng cho biết, ông Netanyahu nhận định rằng, việc Washington không ngăn chặn đề xuất này là một "sự rút lui rõ ràng", đi ngược lại quan điểm trước đó và sẽ làm tổn hại đến các nỗ lực nhằm chống lại Hamas cũng như nỗ lực giải cứu hơn 130 con tin đang bị giam giữ ở Gaza của Israel.

Chính vì động thái này, Thủ tướng Netanyahu đã hủy bỏ chuyến thăm Washington trong tuần này của một phái đoàn cấp cao Israel.

Đồng minh thân thiết tức giận hủy ngang chuyến thăm, Mỹ chê trách -

Thủ tướng Netanyahu tức giận vì Mỹ bỏ phiếu trắng ở LHQ. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, quyết định bỏ phiếu trắng của Mỹ tại Liên hợp quốc dường như phản ánh sự thất vọng ngày càng tăng của Mỹ đối với nhà lãnh đạo Israel sau nhiều tháng diễn ra cuộc chiến với Hamas.

Tổng thống Joe Biden, đang tái tranh cử vào tháng 11, phải đối mặt với áp lực không chỉ từ các đồng minh của Mỹ mà còn từ ngày càng nhiều thành viên đảng Dân chủ nhằm kiềm chế phản ứng của quân đội Israel với Hamas.

Còn Thủ tướng Netanyahu phải đối mặt với những thách thức trong nước, đặc biệt là yêu cầu của các thành viên liên minh cực hữu về một đường lối cứng rắn nhằm vào người Palestine.

Ông cũng phải thuyết phục gia đình các con tin rằng ông đang làm mọi cách để họ được thả, bên cạnh những cuộc biểu tình thường xuyên kêu gọi ông từ chức.

Washington bối rối

Về quyết định hủy bỏ chuyến thăm Washington của phái đoán cấp cao Israel, các quan chức Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Biden cảm thấy bối rối và coi đây là phản ứng thái quá, đồng thời nhấn mạnh rằng không có thay đổi nào trong chính sách.

"Thật đáng thất vọng. Chúng tôi rất thất vọng vì họ [Israel] sẽ không đến Washington DC để cho phép chúng tôi có một cuộc trò chuyện thú vị với họ về những giải pháp thay thế khả thi [cho các hành động ] tiến hành trên thực địa ở Rafah", người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói.

"Không có gì thay đổi quan điểm của chúng tôi - Một cuộc tấn công lớn trên bộ ở Rafah sẽ là một sai lầm lớn", quan chức Nhà Trắng cho biết thêm.

Reuters cho hay, dù phái đoàn của Thủ tướng Israel không tới Washington nhưng hai chính phủ vẫn giữ liên lạc chặt chẽ.

Bằng chứng là, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, trong chuyến thăm tách biệt với chuyến thăm của phái đoàn Thủ tướng Netanyahu, đã tiến hành các cuộc họp cấp cao với Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ở Washington vào ngày 25/3.

Theo An An

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên