Chuyên gia Hiếu PC cảnh báo chiêu lừa đảo qua điện thoại mới
Chuyên gia Hiếu PC cảnh báo chiêu thức lừa đảo tinh vi, số điện thoại trên màn hình chưa chắc là số gọi thật.
- 16-04-2026Tài khoản có khoản thu 1,8 tỷ đồng nhưng chỉ nộp thuế 5%: Công an yêu cầu người đàn ông 49 tuổi lên làm việc
- 15-04-2026Công an có thông báo quan trọng tới người dân đang sử dụng thiết bị phát WiFi này
- 15-04-2026Nền tảng tuyển dụng hàng đầu thế giới tham gia đường đua AI, đăng tuyển việc nhẹ lương cao tới 4 triệu đồng/giờ
Mới đây, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) đã lên tiếng cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo với mức độ tinh vi cao, có thể khiến nạn nhân mất tiền trong tài khoản nếu thiếu cảnh giác.
Theo đó, trên trang Facebook cá nhân, Hiếu PC nhấn mạnh: "Số điện thoại hiển thị trên màn hình chưa chắc là số thật đang gọi". Giải thích về chiêu thức lừa đảo này, chuyên gia an ninh mạng bày tỏ đây là kỹ thuật giả mạo số điện thoại hiển thị (Caller ID Spoofing).
Cụ thể, người gọi không nhất thiết phải dùng đúng số thật của họ khi thực hiện cuộc gọi nhưng điện thoại người nhận vẫn có thể hiển thị một số khác trên màn hình. Điều này có nghĩa, khi có cuộc gọi điện, số người nhận nhìn thấy hiển thị chưa chắc đã là số thật đang gọi. Hiếu PC cho biết, một số cơ quan quản lý viễn thông trên thế giới cũng đã cảnh báo rõ rằng kẻ gian có thể làm cho màn hình hiển thị bất kỳ số hoặc tên nào để tạo cảm giác tin tưởng.

Chuyên gia an ninh mạnh Hiếu PC cho biết: "Số điện thoại hiển thị trên màn hình chưa chắc là số thật đang gọi". (Ảnh chụp màn hình)
Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu giải thích thêm, về mặt kỹ thuật, một cuộc gọi thường có phần đường đi thật trong mạng viễn thông và phần thông tin hiển thị cho người nhận. Hai phần này có thể giống nhau nhưng cũng có thể khác nhau.
Các cơ quan quản lý viễn thông mô tả đây là sự khác nhau giữa số dùng trong mạng và số dùng để hiển thị ra màn hình. Vì vậy, việc điện thoại hiện đúng số ngân hàng, đúng tên nhân viên hoặc đúng số khách hàng không đủ để khẳng định người gọi là thật.
Thủ đoạn lừa đảo này thường lợi dụng các nền tảng gọi điện qua VoIP, tức là công nghệ cho phép thực hiện cuộc gọi qua Internet thay vì sử dụng mạng điện thoại truyền thống. Khi đó, cuộc gọi không xuất phát trực tiếp từ số thật mà được tạo ra thông qua một hệ thống trung gian.
Đời Sống Pháp Luật