MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyên gia SSI: "Khả năng cao, thị trường chứng khoán sắp kết thúc đợt hồi phục ngắn hạn"

Chuyên gia SSI: "Khả năng cao, thị trường chứng khoán sắp kết thúc đợt hồi phục ngắn hạn"

Liên quan tới nhóm đầu tư công, vị chuyên gia SSI đưa ra cái nhìn khá lạc quan.

Ông Phạm Lưu Hưng
Ông Phạm Lưu Hưng
Kinh tế trưởng SSI
10 bài viết

Mỗi nhà đầu tư đều có một câu chuyện về danh mục đầu tư khác nhau. Danh mục nhỏ chưa chắc đã không thể hoặc không cần phải đa dạng hóa, luôn có những cổ phiếu đặc biệt tốt mà các nhà đầu tư lớn hoặc tổ chức chỉ có thể đứng ngoài mơ ước.

Chính vì vậy, khi nhận được bất cứ khuyến nghị nào, ta cần phải đặc biệt sáng suốt xem xét xem khuyến nghị đó có thực sự phù hợp với danh mục đầu tư của mình hay không. Đã xa rồi thuở nghe theo những khuyến nghị tiếp cận theo phương pháp "one size fits all" (một cho tất cả).

Chuyên gia SSI: "Khả năng cao, thị trường chứng khoán sắp kết thúc đợt hồi phục ngắn hạn" - Ảnh 1.

Phương pháp đầu tư Top-Down và Bottom-Up?

Bàn về 2 phương pháp đầu tư là Top-Down và Bottom-Up trong chương trình Bí mật đồng tiền, ông Vũ Đức Toàn – Chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán CTCP Chứng khoán SSI chia sẻ kinh nghiệm đầu tư giai đoạn giữa tháng 11/2022, phương pháp Bottom-Up sẽ hỗ trợ tích cực cho các chứng sĩ.

Bản chất, phương pháp này dựa trên phân tích các chỉ số cơ bản của doanh nghiệp và ít chú ý đến xu hướng hay chu kỳ thị trường. Nhờ Bottom-Up, chúng ta sẽ tìm được doanh nghiệp tốt và mua ở mức giá rẻ để có thể nắm giữ trong dài hạn. Ông Toàn nhấn mạnh Bottom-Up là phương pháp để đầu tư dài hạn. 

Trong giai đoạn hiện tại, Top-Down sẽ giúp nhà đầu tư linh hoạt hơn, đặc biệt chính sách lại đang có sự thay đổi liên tục. Điển hình, về vấn đề Fed rất có thể nâng lãi suất thêm 0,25 điểm cơ bản vào tháng 5 trước khi dừng nâng lãi suất. Nếu theo phương pháp Top-Down, nhà đầu tư sẽ linh hoạt hơn và bắt kịp được các xu hướng, diễn biến kinh tế vĩ mô, và khó có thể bỏ lỡ cơ hội.

Trên kinh nghiệm của ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng kiêm Trưởng ban Đào tạo và Phát triển, CTCP Chứng khoán SSI sẽ sử dụng cả 2 phương pháp, cả lựa chọn chu kỳ thị trường cũng như cả nghiên cứu về doanh nghiệp để có thể đầu tư tốt hơn. 

"Riêng với những nhà đầu tư dài hạn, họ chắc chắn sử dụng phương pháp Bottom-Up và nghiên cứu từ doanh nghiệp. Đồng thời, họ sẽ không quan tâm nhiều tới chu kỳ thị trường năm nay hay năm sau ra sao, bởi NĐT dài hạn sẽ mua và nắm giữ trong thời gian khá dài", ông Hưng chia sẻ thêm.

"Thị trường chứng khoán có thể sắp kết thúc đợt hồi phục ngắn hạn"

Đánh giá về xu hướng của VN-Index, ông Vũ Đức Toàn cho rằng không còn nhiều yếu tố tích cực trong ngắn hạn. Minh chứng rõ nhất, dòng tiền đang đi vào nhóm đầu cơ. Và dòng tiền cũng đang chảy vào cổ phiếu điện, nhóm phòng thủ.

"Một khi dòng tiền đi vào nhóm phòng thủ, nghĩa là không có định hướng mua mã cổ phiếu nào. Khả năng cao, thị trường chứng khoán sắp kết thúc đợt hồi phục ngắn hạn", ông Toàn cho hay. 

Liên quan tới nhóm đầu tư công, vị chuyên gia SSI đưa ra cái nhìn khá lạc quan. Ông Toàn cho biết lực giải ngân đầu tư công trong năm nay khá lớn, nếu quý 1 không giải ngân được nhiều sẽ tạo ra áp lực cao lên quý 2, 3 và 4.

Trước đó, năm 2022 không hoàn thành kế hoạch giải ngân, bắt buộc năm 2023 sẽ phải hoàn thành. Với tình hình này, ông Toàn cho rằng đầu tư công vẫn còn nhiều kỳ vọng.

Chuyên gia SSI: "Khả năng cao, thị trường chứng khoán sắp kết thúc đợt hồi phục ngắn hạn" - Ảnh 2.

Bảo Dương

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên