MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyên gia tiết lộ bí quyết tiết kiệm tiền tỷ ở tuổi 30, tưởng quá khó ngờ đâu chỉ đơn giản như thay áo!

18-11-2021 - 10:36 AM | Sống

Thời gian là tiền bạc, tiết kiệm thời gian chính là cách để chúng ta có nhiều thời gian hơn để tập trung vào việc kiếm tiền!

Bạn đang làm việc rất chăm chỉ để kiếm tiền, tiết kiệm. Bạn muốn trở nên giàu hơn, có một cuộc sống không chỉ đầy đủ mà còn phải sung túc, không cần lo nghĩ. Bạn muốn dành dụm tiền cho bản thân và cho gia đình, con cái trong tương lai. Vấn đề là bạn chưa biết bắt đầu từ đâu?

Trong tình hình hiện nay, giá cả vật chất ngày một leo thang. Bạn nghĩ mình cố chăm chỉ hơn thì sẽ kiếm được tiền và tiết kiệm được nhiều hơn? Thế nhưng nhiều năm trôi qua, con số trong tài khoản tiết kiệm của bạn lại chẳng đáng là bao mà nợ thì chất chồng.

Chuyên gia tiết lộ bí quyết tiết kiệm tiền tỷ ở tuổi 30, tưởng quá khó ngờ đâu chỉ đơn giản như thay áo! - Ảnh 1.

Làm sao để thoát khỏi vòng xoáy này? Một chuyên gia tài chính người Nhật Bản đã tiết lộ bí quyết tiết kiệm đơn giản mà ông đã đúc kết lại, ngay cả những người không quá am hiểu về tài chính cũng có thể dễ dàng thực hiện.

Tokio Todo là một chuyên gia đầu tư và quản lý tài chính, nổi tiếng với cuốn sách bán rất chạy "Nghệ thuật kiếm 300 triệu yên ở tuổi 33". Với kinh nghiệm đã tiết kiệm được 300 triệu yên (khoảng 59 tỷ đồng) từ khi còn rất trẻ, Todo khẳng định: "Những người không có tiền chưa chắc do mức thu nhập của họ không tốt mà bởi họ không biết cách quản lý tiền bạc của mình".

Trong cuốn sách của mình, Todo cũng tiết lộ bí quyết vô cùng quan trọng trong việc quản lý chi tiêu và tiết kiệm mà rất nhiều người bỏ qua, đó chính là việc tối giản hóa cuộc sống để tiết kiệm thời gian. Thực tế lối sống tối giản là điều mà rất nhiều triệu phú, tỷ phú nổi tiếng thế giới hiện nay đều áp dụng.

Thời gian là tiền bạc, tiết kiệm thời gian chính là cách để chúng ta có nhiều thời gian hơn để tập trung vào việc kiếm tiền!

Chuyên gia tiết lộ bí quyết tiết kiệm tiền tỷ ở tuổi 30, tưởng quá khó ngờ đâu chỉ đơn giản như thay áo! - Ảnh 2.

Todo khuyên rằng, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta nên biết tiết chế việc mua sắm, hạn chế mua những món đồ không cần thiết, tối giản hóa các nhu cầu. Bằng cách này, chúng ta vừa có thể tiết kiệm, tránh lãng phí và giúp cho chúng ta sống thanh thản và nhẹ nhàng hơn.

Chẳng hạn như càng có nhiều quần áo thì bạn sẽ cần càng nhiều thời gian mỗi ngày để suy nghĩ mặc đồ gì. Chưa kể đến việc quá nhiều quần áo thì sẽ có những món bạn mua rồi chỉ mặc một vài lần, có khi còn chưa từng đụng đến. Nhiều quần áo cũng đồng nghĩa với chi phí giặt giũ tăng lên, mất nhiều thời gian để sắp xếp, dọn dẹp.

Nếu trong nhà có quá nhiều đồ đạc linh tinh, dĩ nhiên mỗi lần lau dọn nhà cửa sẽ tiêu tốn của bạn cả buổi là ít. Nhà nhỏ mà nhiều đồ thì càng bất tiện, nếu không có đủ chỗ chứa, không giỏi sắp xếp, chẳng khác nào bạn sống trên "đống rác". Một là bạn phải vứt bớt đi, hai là phải kiếm nhà kho hoặc chỗ nào đó để chứa đồ. Dù là lựa chọn nào đi nữa thì cuối cùng bạn vẫn phải chi thêm tiền để giải quyết.

Chuyên gia tài chính cho biết, một người chỉ nên giữ trong tủ quần áo 3 loại trang phục cơ bản: đồ mặc ở nhà, đồ đi làm và đồ cho những dịp trang trọng hoặc đi du lịch. Dù số lượng không nhiều nhưng nếu biết cách kết hợp, bạn cũng có thể ăn mặc rất đa dạng. Todo cũng tiết lộ ông chỉ có 4 đôi giày, trong đó có 2 đôi giày tây, 1 đôi giày thể thao và 1 đôi giày để đi trong tất cả các hoàn cảnh.

Todo khẳng định việc sống tối giản là cách tiết kiệm tốt nhất, giúp cho môi trường sống của bạn trở nên đơn giản, giúp tiết kiệm được thời gian và tiền bạc. Ngoài ra, không gian sống thoải mái và sạch sẽ có thể khiến con người có tinh thần sảng khoái, cơ thể khỏe mạnh hơn.

Chuyên gia tiết lộ bí quyết tiết kiệm tiền tỷ ở tuổi 30, tưởng quá khó ngờ đâu chỉ đơn giản như thay áo! - Ảnh 3.

Trong cuốn sách của mình, Todo cũng đưa ra lời khuyên dành cho những người muốn bắt tay vào việc tiết kiệm: Phải có kế hoạch rõ ràng, mục tiêu không được quá xa vời. Sau đó, bằng cách thay đổi một số thói quen tài chính, bạn sẽ dần dần tích lũy được một số tiền và dùng số tiền này để đầu tư sinh lời.

1. Tiết kiệm tối thiểu 20% tiền lương: Thu nhập ít hay nhiều, mỗi tháng bạn cũng nên trích ra khoảng 20% số tiền lương để vào tài khoản tiết kiệm. Hãy nhớ rằng tiết kiệm luôn đặt lên hàng đầu, sau đó mới nghĩ đến việc tiêu tiền.

2. Không dùng thẻ tín dụng: Chính vì sự tiện lợi và ham muốn mua sắm mù quáng, nhiều người đã sập vào "bẫy chi tiêu" để rồi nợ ngập đầu trả hoài không hết. Tiêu trước trả sau luôn là cái hố đen không đáy, nếu bạn muốn tiết kiệm, tốt nhất hãy cắt bỏ thẻ tín dụng của mình đi.

3. Hạn chế đi siêu thị: Bạn có để ý rằng, mỗi lần đi siêu thị mua đồ, dù muốn dù không bạn cũng sẽ chi ra cả đống tiền để mua nhiều thứ không có ý định mua? Đó là lý do bạn nên hạn chế đến siêu thị, có thể đặt mua trực tuyến hoặc lên sẵn danh sách các món cần thiết trước khi bước chân vào siêu thị.

4. Bớt tự thưởng cho bản thân: Nhiều người có suy nghĩ rằng mình làm việc cực khổ lâu rồi, có thể tự thưởng cho mình bằng một món đồ xa xỉ, một chuyến du lịch nước ngoài, những bữa ăn nhà hàng sang trọng... Mặc dù việc tận hưởng thành quả mang đến các tác động tích cực, giúp tinh thần chúng ta phấn chấn hơn, nhưng không nên lạm dụng quá thường xuyên nếu không thì việc bạn tiết kiệm đều là vô nghĩa.

(Nguồn: Aboluawang)

Theo Đậu Đậu

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên