MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyện lạ: Bang California bị cắt điện trên diện rộng, hàng triệu người rơi vào cảnh mất điện, cả 1 vùng đô thị lớn chìm vào bóng tối

11-10-2019 - 15:42 PM | Tài chính quốc tế

Trước ngày mất điện, các cư dân vùng vịnh đã đổ xô đi tích trữ đồ ăn, thức uống và máy phát điện như thể 1 trận siêu bão đang ập đến.

Hôm 9/10 vừa qua, công ty điện lực PG&E bắt đầu cắt điện đối với gần 800.000 hộ gia đình và doanh nghiệp ở California, với gần 2,4 triệu người bị ảnh hưởng, để ngăn chặn tình trạng cháy nổ trước dự báo gió mạnh sẽ tràn qua bang California.

Vụ mất điện ảnh hưởng đến 34 hạt, trong đó phần lớn là ở khu vực vịnh San Francisco, khiến người dân địa phương đổ xô đi mua sắm tích trữ đồ cho những ngày mất điện.

Đối với PG&E, công ty từng bị phá sản vì những đám cháy mà các thiết bị của mình gây ra trong 2 năm qua, họ không có lựa chọn nào khác. Việc cắt điện là để ngăn các đường dây điện không thổi bùng lên 1 đám cháy chết người khác. Vụ mất điện này là chưa từng có tiền lệ. Trước đây chưa bao giờ các công ty điện lực ở California chủ ý cắt điện trên diện tích rộng cũng như đông dân đến vậy.

Với khí hậu ở California ngày càng nóng lên và khô hơn, những vụ mất điện tương tự sẽ xảy ra nhiều hơn. 2 năm trước, nhiều vụ cháy đã xảy ra rải rác ở các hạt Napa và Sonoma, và 11 tháng trước một trong những đường dây điện của PG&E là nguyên nhân gây ra vụ cháy kinh hoàng Camp Fire thiêu rụi cả 1 thị trấn và khiến 86 người thiệt mạng.

Theo ước tính 2 ngày cắt điện có thể gây ra thiệt hại kinh tế 2,6 tỷ USD. Các thành phố lớn bị ảnh hưởng bao gồm Oakland, San Jose và Berkeley, nơi chính quyền đã cảnh báo người dân chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất là bị cắt điện trong 6 ngày. Cơ quan giao thông California cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng để đóng cửa 2 đường hầm lớn vì mất điện.

May mắn là San Francisco có khí hậu mát mẻ hơn, do đó đại bản doanh của những ông lớn công nghệ ở thung lũng Silicon như Facebook và Google không bị ảnh hưởng.

Trước ngày mất điện, các cư dân vùng vịnh đã đổ xô đi tích trữ đồ ăn, thức uống và máy phát điện như thể 1 trận siêu bão đang ập đến. Các cửa hàng Rite Aid và Target ở Oakland cháy hàng đèn tích điện và pin.

Tú Anh

Bloomberg

Trở lên trên