MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyện thật như đùa: chỉ với 10k thưởng thức bánh xèo ngập hải sản giữa cơn bão “chặt chém” tại Phú Quốc

11-05-2023 - 20:31 PM | Lifestyle

Cứ nghĩ ăn uống ở Phú Quốc vô cùng đắt đỏ như lời đồn, vậy mà vẫn có những hàng ăn đậm chất bản địa mà còn rẻ đến bất ngờ.

Nhắc tới những vùng biển đẹp ở Việt Nam, không thể không nhắc tới hòn đảo ngọc Phú Quốc. Nơi đây cũng chính là hòn đảo lớn nhất Việt Nam, thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang. Có thể thấy sức hút của đảo ngọc là không hề nhỏ, thế nhưng nhiều du khách thường có quan niệm, Phú Quốc là một địa điểm du lịch đắt đỏ nhất là với chi phí ăn uống trên đảo ngọc được đánh giá khá cao.

Đảo ngọc Phú Quốc luôn có sức hút lớn với hội đam mê du lịch. Ảnh: @hynrae; @sasha_rii

Bởi vậy mà những clip ẩm thực Phú Quốc giá rẻ xuất hiện trên các trang mạng xã hội đều thu về lượng tương tác khủng. Và quả thực, ở Phú Quốc vẫn còn vô số những trải nghiệm đậm tính bản địa với chi phí rẻ đến bất ngờ.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip review món bánh xèo hải sản tại Phú Quốc thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. 

Bánh xèo ngập hải sản mà giá rẻ bất ngờ. (Ảnh: @hienanh.vlog)

Cụ thể, những chiếc bánh xèo với nhân đầy ắp mực tươi, loại mực ống chỉ to tầm 2 ngon tay. Ăn kèm với rau sống tươi xanh cùng nước chấm đậm đà. Đây là một món ăn không quá mới lạ, món bánh xèo mực này cũng vô cùng nổi tiếng ở Phú Yên hoặc Nha Trang. Thế nhưng, điều đáng chú ý là những chiếc bánh xèo mực đầy đặn này ở Phú Quốc chỉ có giá từ 5.000 đồng.

Ngoài ra nếu muốn ăn trứng sẽ chỉ mất thêm 1.000 đồng hoặc du khách muốn ăn bánh nhân nhiều mực hơn thì cũng chỉ phải trả thêm 5-10.000 đồng/con mực.

Nếu du khách muốn ăn thêm topping thì chi phí phải trả cũng không đắt hơn là bao. (Ảnh: @hienanh.vlog)

Giữa đảo ngọc Phú Quốc, một mảnh đất du lịch nổi tiếng với lời đồn đắt đỏ thì món bánh xèo ngập hải sản giá siêu rẻ này lại khiến không ít du khách ngỡ ngàng, thậm chí nhiều người còn không tin được quán ăn này nằm ở Phú Quốc.

Chỉ vì giá cả quá rẻ mà món ăn lại vô cùng đầy đặn khiến bất cứ ai cũng phải ngỡ ngàng. (Ảnh chụp màn hình) 

Có thể thấy, bánh xèo Phú Quốc có kích thước chỉ bằng ¼ loại bánh xèo thông thường mà chúng ta hay ăn. Đặc biệt, phần nhân bánh được làm từ hải sản tươi sống được đánh bắt tại vùng biển đảo này. Nhân bánh xèo Phú Quốc bao gồm tôm, mực, đậu xanh và giá đỗ. Vậy nên chắc chắn hương vị của những chiếc bánh xèo Phú Quốc này sẽ làm du khách ngạc nhiên.

Chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy thèm thuồng món bánh xèo mực này rồi. (Ảnh: @hienanh.vlog, @canquetsaigon) 

Ăn chơi ở Phú Quốc sẽ không hề đắt đỏ nếu như bạn biết tìm tòi, lựa chọn những địa điểm ăn uống giá rẻ như thế này. Để thưởng thức được hương vị bánh xèo hải sản đậm chất bản địa khi đến Phú Quốc, du khách có thể ghé đến hẻm 111 Trần Phú. Ngoài ra cô chủ quán thân thiện cũng khiến thực khách cảm mến, để rồi mỗi khi đến Phú Quốc lại tìm đến thưởng thức.

Dù chỉ là một hàng ăn nhỏ nhưng quán bánh này được rất nhiều khách du lịch tìm đến thưởng thức. (Ảnh: @canquetsaigon, @rootytrip)

Theo H.Trang

Thể thao văn hóa

Trở lên trên