MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CII phi nước đại, quỹ ngoại muốn 'chốt' thêm 5,5 triệu cổ phiếu và rời ghế cổ đông lớn

CII phi nước đại, quỹ ngoại muốn 'chốt' thêm 5,5 triệu cổ phiếu và rời ghế cổ đông lớn

Động thái bán ra liên tục của quỹ này diễn ra trong bối cảnh CII phi nước đại. Chốt phiên ngày 28/12, CII tiếp tục kịch trần tại mức 44.600 đồng/cp.

VIAC (No.1) Limited Partnership (Singapore) vừa đăng ký bán ra 5,5 triệu cổ phiếu CII của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM. Mục đích đầu tư, dự kiến thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận từ ngày 4/1-2/2/2022.

Nếu thành công, quỹ sẽ hạ tỷ lệ sở hữu tại CII từ mức 7,2% xuống còn 4,89% vốn, chính thức rời ghế cổ đông lớn.

Trước đó, VIAC đã 2 lần bán ra cổ phiếu CII. Cụ thể thời gian từ 2-20/12, quỹ hoàn tất bán ra 5,5 triệu cổ phiếu CII theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, giảm sở hữu tại CII từ 9,5% vốn, tương đương gần 23 triệu cổ phần xuống còn 7,5% vốn, tương đương hơn 17 triệu cổ phần. Tính theo mức giá bình quân chốt phiên, ước tính quỹ ngoại đến từ Singapore thu về khoảng 165 tỷ đồng.

Từ ngày 15-29/11, VIAC cũng đã bán ra 2,5 triệu cổ phiếu CII. Động thái bán ra liên tục của quỹ này diễn ra trong bối cảnh CII phi nước đại. Chốt phiên ngày 28/12, CII tiếp tục kịch trần tại mức 44.600 đồng/cp.

Là một trong những đơn vị có quỹ đất lớn ở Thủ Thiêm, mã CII đã có chuỗi phiên bùng nổ khi tăng phi mã chỉ sau nửa tháng giao dịch. Cần nhấn mạnh, những chuyển biến mới của CII đã sớm phản ánh vào thị giá CII trên thị trường. Cổ phiếu theo đó bật tăng từ vùng đáy 15.000 đồng/cp hồi tháng 7/2021 và đạt đỉnh với 31.000 đồng/cp vào cuối tháng 11.

CII phi nước đại, quỹ ngoại muốn chốt thêm 5,5 triệu cổ phiếu và rời ghế cổ đông lớn - Ảnh 1.

Tri Túc

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên