MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CLIP: Cận cảnh đoàn tàu đường sắt bằng hợp kim nhôm do Pháp sản xuất về đến Hà Nội

20-10-2020 - 12:37 PM | Xã hội

Đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội sáng 20-10 đã về khu Depot Nhổn, sau hơn 1 tháng xuất phát từ cảng Dunkirk, Pháp.

Sáng 20-10, những chiếc ôtô siêu trường chở đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội đã về khu Depot Nhổn (TP Hà Nội).

Đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 3, đoạn Nhổn-ga Hà Nội đã về khu Depot Nhổn.


 CLIP: Cận cảnh đoàn tàu đường sắt bằng hợp kim nhôm do Pháp sản xuất về đến Hà Nội  - Ảnh 2.

Quá trình bốc dỡ kéo dài khoảng 4 đến 5 giờ. Tàu được sản xuất bằng hợp kim nhôm tiêu chuẩn châu Âu, do nhà thầu Alstom của Pháp sản xuất, xuất phát từ cảng Dunkirk (Pháp) từ ngày 2-9, đến Việt Nam sau hơn một tháng.

 CLIP: Cận cảnh đoàn tàu đường sắt bằng hợp kim nhôm do Pháp sản xuất về đến Hà Nội  - Ảnh 3.
 CLIP: Cận cảnh đoàn tàu đường sắt bằng hợp kim nhôm do Pháp sản xuất về đến Hà Nội  - Ảnh 4.

Dự án metro số 3 có 10 đoàn tàu, trong đó đoàn tàu đầu tiên gồm 4 toa dài 80 m.

 CLIP: Cận cảnh đoàn tàu đường sắt bằng hợp kim nhôm do Pháp sản xuất về đến Hà Nội  - Ảnh 5.
 CLIP: Cận cảnh đoàn tàu đường sắt bằng hợp kim nhôm do Pháp sản xuất về đến Hà Nội  - Ảnh 6.
 CLIP: Cận cảnh đoàn tàu đường sắt bằng hợp kim nhôm do Pháp sản xuất về đến Hà Nội  - Ảnh 7.
 CLIP: Cận cảnh đoàn tàu đường sắt bằng hợp kim nhôm do Pháp sản xuất về đến Hà Nội  - Ảnh 8.

Mỗi đoàn tàu chở được 944 đến 1.124 người, khai thác tốc độ thương mại 35 km/h, tốc độ thiết kế 80 km/h.

 CLIP: Cận cảnh đoàn tàu đường sắt bằng hợp kim nhôm do Pháp sản xuất về đến Hà Nội  - Ảnh 9.
 CLIP: Cận cảnh đoàn tàu đường sắt bằng hợp kim nhôm do Pháp sản xuất về đến Hà Nội  - Ảnh 10.

Dự kiến khi đưa về Depot, đoàn tàu này sẽ được căn chỉnh và trưng bày ở nhà ga S1 trên đường 32 vào tháng 11 để người dân tham quan. 9 đoàn tàu còn lại của tuyến số 3, đang được sản xuất tại Pháp, dự kiến sẽ đưa về Hà Nội trong năm 2021.

 CLIP: Cận cảnh đoàn tàu đường sắt bằng hợp kim nhôm do Pháp sản xuất về đến Hà Nội  - Ảnh 11.

Dự kiến tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội sẽ khai thác thương mại trước đoạn trên cao dài 8,5 km vào nửa cuối năm 2021, bắt đầu từ Nhổn đến ga S8 - Đại học Giao thông vận tải; 4 km đi ngầm còn lại sẽ khai thác vào cuối năm 2022.

Theo B.H.Thanh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên