MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CLIP: Được mở trở lại, nhiều cửa hàng sửa chữa xe máy từ chối nhận khách vì quá tải

17-09-2021 - 15:52 PM | Xã hội

CLIP: Được mở trở lại, nhiều cửa hàng sửa chữa xe máy từ chối nhận khách vì quá tải

Trong ngày thứ hai TP Hà Nội thực hiện nới lỏng giãn cách với 'vùng xanh", nhiều cửa hàng sửa chữa xe máy phải từ chối nhận khách vì quá tải, thiếu nhân viên.

Trước việc kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19 , TP Hà Nội đã quyết định nới lỏng giãn cách đối với "vùng xanh". Các cơ sở kinh doanh được mở cửa trở lại gồm cửa hàng văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập; cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (chỉ bán hàng mang về và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày).

Video nhiều cửa hàng xe máy từ chối nhận khách vì quá tải

Trong sáng 17-9, ngày thứ hai quận Ba Đình (TP Hà Nội) thực hiện nới lỏng đối với "vùng xanh", nhiều cửa hàng sửa chữa xe máy trên địa bàn rất đông khách, Các thợ sửa xe luôn tay làm việc, chỉ tranh thủ nghỉ ăn cơm trưa chốc lát, để kịp tiến độ trả xe cho khách.

Các khách hàng khi đến đây phải chờ hàng giờ đồng hồ hoặc phải gửi lại xe và hẹn thời điểm đến lấy.

 CLIP: Được mở trở lại, nhiều cửa hàng sửa chữa xe máy từ chối nhận khách vì quá tải  - Ảnh 2.

Hàng chục chiếc xe máy sửa xong được xếp gọn gàng chờ khách đến lấy

Hàng chục chiếc xe đang xếp hàng dài trước cửa hàng xe máy trên đường Đội Cấn chờ khách hàng đến lấy. Còn khu vực bên trong vẫn còn 4-5 chiếc xe đang chờ thợ sửa, nhiều chiếc xe bị lỗi nặng, phải cần 2-3 ngày mới có thể hoàn thành sửa chữa.

Ông Hà Văn Thể (45 tuổi, chủ cửa hàng sửa xe máy trên đường Đội Cấn) cho biết: "Khi nghe thông tin được mở cửa trở lại, tôi rất mừng vì được làm việc. Gần 2 tháng nay không làm gì cả, chỉ ở trong nhà cũng buồn tay buồn chân, nhất là không có thu nhập. Bắt đầu từ hôm qua (16-9) lượng xe máy tới cửa hàng tôi sửa, bảo dưỡng rất nhiều rồi, tôi chỉ kịp tranh thủ ăn cơm rồi bắt tay vào công việc".

 CLIP: Được mở trở lại, nhiều cửa hàng sửa chữa xe máy từ chối nhận khách vì quá tải  - Ảnh 3.

Người dân nườm nượp đến sửa xe máy tại cửa hàng sửa chữa xe máy số 166F Đội Cấn

"Dù đông khách, phải làm nhiều như thế nhưng tôi rất phấn khởi, và cũng mong muốn người dân ý thức hơn trong việc phòng tránh dịch Covid-19 để cho cuộc sống trở lại bình thường"- ông Thể cho hay

Cũng giống như ông Thể, anh Công không giấu nổi niềm vui sướng khi cửa hàng được mở cửa trở lại. Suốt 2 tháng qua kể từ khi thành phố giãn cách xã hội, tạm dừng hoạt động cửa hàng kinh doanh, anh Công đành ở nhà. Hai người thợ làm cùng anh cũng nghỉ. Nguồn thu nhập chính của cả gia đình trông chờ vào tiệm sửa xe gắn bó với anh suốt hơn 6 năm qua bị ngắt quãng.

 CLIP: Được mở trở lại, nhiều cửa hàng sửa chữa xe máy từ chối nhận khách vì quá tải  - Ảnh 4.

Ông Thể đã nhiều lần từ chối khách mang xe đến sửa vì quá tải, không có nhân viên làm

"Suốt 2 tháng qua ở nhà, tôi hết đi ra rồi lại đi vào. Tôi đã quen với cảm giác được lấm lem dầu mỡ suốt nhiều năm qua, khi tay chân sạch sẽ thấy thiếu thốn, bồn chồn khó tả lắm"- anh Công cười nói.

Theo anh Công, những ngày cửa hàng tạm dừng hoạt động, nhiều khách quen gọi điện nhờ anh sửa xe nhưng anh đều từ chối. Đối với những vấn đề hỏng hóc đơn giản anh gọi điện tư vấn tỉ mỉ, khách sửa được. Tuy nhiên, đối với xe hỏng nặng cần phải có chuyên môn, thiết bị mới sửa chữa được.

 CLIP: Được mở trở lại, nhiều cửa hàng sửa chữa xe máy từ chối nhận khách vì quá tải  - Ảnh 5.

Khu vực bên trong cửa hàng sửa xe máy của ông Thể có khoảng 4-5 chiếc xe đang chờ và cùng thời điểm đó cũng có rất đông người dân mang xe đến sửa

"Xe bị hỏng nặng, tôi bảo khách chờ khi nào được mở cửa trở lại mang đến sửa. Tôi nói khách thông cảm. Trong lúc dịch bệnh, việc sửa chữa là không thể vì vi phạm quy định phòng chống dịch. Hôm nay, nhiều người đã mang xe đến sửa. Tôi sẽ cố gắng làm để mọi người có phương tiện đi lại"- anh Công chia sẻ.

Mang xe đi sửa, anh Lê Văn Tuấn (32 tuổi, ở quận Ba Đình) cho biết xe của anh bị hỏng cách đây gần 1 tháng, không thể đi được. Cũng may gia đình anh có 2 xe máy cho hai vợ chồng nên vẫn có phương tiện đi lại mỗi khi lên cơ quan, đi chợ.

 CLIP: Được mở trở lại, nhiều cửa hàng sửa chữa xe máy từ chối nhận khách vì quá tải  - Ảnh 6.

Tại mỗi cửa hàng đều dán tờ giấy có mã QR để người dân khai báo y tế online

"Xe của tôi bị hỏng bình ắc quy, lại là xe ga nên chịu cứng không làm gì được. Cũng may cửa hàng sửa xe được mở cửa trở lại nên tôi mang đến. Giờ thì có thể đi lại bình thường được rồi. Tôi cũng mừng vì ngoài cửa hàng sửa chữa xe còn có cửa hàng điện tử điện lạnh, hàng ăn bán mang về tại quận đã hoạt động trở lại. Đó cũng là tín hiệu đáng mừng khi dịch bệnh đang dần được kiểm soát tại Hà Nội"- anh Tuấn chia sẻ.

 CLIP: Được mở trở lại, nhiều cửa hàng sửa chữa xe máy từ chối nhận khách vì quá tải  - Ảnh 7.

Khoảng 12 giờ, chủ của hàng này vẫn miệt mài làm việc để kịp giao cho khách

 CLIP: Được mở trở lại, nhiều cửa hàng sửa chữa xe máy từ chối nhận khách vì quá tải  - Ảnh 8.

Cửa hàng ông Thể chỉ có vỏn vẹn 1 nhân viên ở lại, còn mọi người đã về quê nghỉ dịch Covid-19

 CLIP: Được mở trở lại, nhiều cửa hàng sửa chữa xe máy từ chối nhận khách vì quá tải  - Ảnh 9.

Nhiều chiếc xe máy để lại đây, do tình trạng hỏng hóc khá nặng, phải mất 2-3 ngày mới có thể sửa xong

 CLIP: Được mở trở lại, nhiều cửa hàng sửa chữa xe máy từ chối nhận khách vì quá tải  - Ảnh 10.

Ông Thể tranh thủ uống ngụm nước rồi tiếp tục bắt tay vào làm việc

 CLIP: Được mở trở lại, nhiều cửa hàng sửa chữa xe máy từ chối nhận khách vì quá tải  - Ảnh 11.

Dù hỏng hóc nhẹ, hay nặng thì ông Thể vẫn cố gắng hoàn thành sớm nhất cho người dân

 CLIP: Được mở trở lại, nhiều cửa hàng sửa chữa xe máy từ chối nhận khách vì quá tải  - Ảnh 12.

Tại một cửa hàng sửa xe máy số 208 Đội Cấn, hàng chục chiếc xe đã được sửa xong đang chờ khách đến lấy

 CLIP: Được mở trở lại, nhiều cửa hàng sửa chữa xe máy từ chối nhận khách vì quá tải  - Ảnh 13.

Nhân viên tại cửa hàng sửa chữa xe máy số 208 Đội Cấn đang rửa xe cho khách sau khi sửa xong

 CLIP: Được mở trở lại, nhiều cửa hàng sửa chữa xe máy từ chối nhận khách vì quá tải  - Ảnh 14.

Nhiều thợ sửa chữa xe máy vui mừng vì có việc làm sau gần 2 tháng đóng cửa

 CLIP: Được mở trở lại, nhiều cửa hàng sửa chữa xe máy từ chối nhận khách vì quá tải  - Ảnh 15.

Nhiều khách hàng phải chờ đợi hàng giờ đồng hồ mới có thể lấy được xe

Theo Ngô Nhung

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên