MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CNBC: Định giá rẻ, tăng trưởng mạnh, đã đến lúc mua vào cổ phiếu Việt Nam

07-06-2022 - 15:52 PM | Tài chính quốc tế

CNBC: Định giá rẻ, tăng trưởng mạnh, đã đến lúc mua vào cổ phiếu Việt Nam

VN INDEX đã giảm hơn 10% trong năm nay và một nhà quản lý danh mục đầu tư nhấn mạnh đây là "thời điểm tốt để xem xét đầu tư vào Việt Nam".

Cuối phiên giao dịch 6/6, chỉ số VN INDEX đã giảm gần 14% trong một năm, sự đảo ngược đáng kể sau 2 năm tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, cú sụt đó được đánh giá là tương đồng với đà giảm của chứng khoán toàn cầu khi các nhà đầu tư tái cơ cấu danh mục trong bối cảnh lãi suất tăng và những lo ngại bao trùm về nguy cơ suy thoái kinh tế tiềm năng.

Tuy nhiên, CNBC dẫn lời chuyên gia của Dragon Capital, quỹ đang quản lý danh mục đầu tư 7 tỷ USD chủ yếu tập trung vào thị trường chứng khoán Việt Nam, nhấn mạnh: "Định giá của chứng khoán Việt Nam hiện đang ở mức rẻ và Tỉ suất lợi nhuận trên cổ phần (Earnings per share) có thể tăng lên trên 20% vào cuối năm 2022". Quỹ này cũng cho rằng cổ phiếu ngân hàng và bán lẻ của Việt Nam rất hấp dẫn.

"Chiến lược đầu tư của chúng tôi là mang lại sự tăng trưởng tài sản dài hạn cho các nhà đầu tư. Hiện tại, chúng tôi đang tập trung vào các cổ phiếu hưởng lợi 3 mảng chính là quá trình đô thị hóa nhanh, tầng lớp trung lưu gia tăng mạnh mẽ và cuối cùng là tiêu dùng nội địa bùng nổ", Thao Ngo, một lãnh đạo của Dragon Capital, chia sẻ với Squawk Box Asia" của CNBC.

Chuyên gia của Dragon Capital cũng nêu ra những lý do cho thấy chứng khoán Việt Nam là một lựa chọn tốt. Thứ nhất, Việt Nam là một trong những nền kinh tế có mức tăng trưởng GDP cao nhất trong những năm gần đây và Dragon Capital nhận thấy đà tăng trưởng đó vẫn tiếp tục. Năm 2020, nền kinh tế Việt Nam nằm trong top tăng trưởng hàng đầu thế giới và không có quý nào chịu sự suy giảm vì đại dịch.

Sự ổn định chính trị và chính sách vĩ mô, cùng với các yếu tố như sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu Việt Nam, đã tạo ra "một nền tảng vững chắc" để tăng trưởng GDP từ 6-7%, Ngo nói.

"Năm nay, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP là 7% và trong quý đầu tiên, chúng tôi đã đạt 5%. Chúng tôi đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu đó", bà Ngo chia sẻ.

Mặc dù lạm phát là mối quan tâm lớn trên toàn cầu, bao gồm cả các nước như Mỹ và Anh nhưng lạm phát ở Việt Nam dường như đã trong tầm kiểm soát.

Chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam tăng 2,6% trong 4 tháng đầu năm và Dragon Capital cho rằng số liệu cả năm vào khoảng 4-5%.

"Chúng tôi tin rằng Chính phủ của chúng tôi sẽ có những động thái mạnh mẽ nhằm giữ CPI ổn định", bà Ngo nói.

Tham khảo: CNBC

https://cafef.vn/cnbc-dinh-gia-re-tang-truong-manh-da-den-luc-mua-vao-co-phieu-viet-nam-20220607150857171.chn

Linh Anh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên